Mở rộng truyền hình trực tiếp kỳ họp Quốc hội để cử tri tiện theo dõi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bên cạnh các phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn và trả lời chất vấn...Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp các phiên họp và thảo luận tại hội trường.

Văn phòng Quốc hội vừa thông báo về việc bổ sung các nội dung được truyền hình trực tiếp Kỳ họp Thứ 3, Quốc hội khoá XV. Ngoài các nội dung được truyền hình trực tiếp trên VTV như các kỳ họp trước, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ mở rộng truyền hình trực tiếp trên sóng của Truyền hình Quốc hội Việt Nam để cử tri và nhân dân tiện theo dõi.

Bên cạnh lịch truyền hình trực tiếp các phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận tình hình kinh tế- xã hội…như đã dự kiến từ đầu kỳ họp, trên cơ sở đánh giá sự quan tâm của đông đảo cử tri và khán giả truyền hình cả nước, được sự đồng ý của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức Truyền hình trực tiếp các phiên họp và thảo luận tại hội trường trên sóng của Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Lịch trực tiếp cụ thể sẽ được bắt đầu vào ngày 27/5, Quốc hội nghe Tờ trình và thẩm tra dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này.

Chiều cùng ngày, Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Phiên trực tiếp sẽ tiếp tục được triển khai trong ngày 31/5, với nội dung Chính phủ trình bày Tờ trình về Chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1); Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trình chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngày 13/6, tiếp tục trực tiếp với nội dung thảo luận ở hội trường về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Ngày 14/6, trực tiếp về phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

“Vào thời gian nghỉ giải lao giữa giờ (9h30 buổi sáng, 15h30 buổi chiều), Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ thực hiện Bản tin trực tiếp kết nối với Hội trường Quốc hội để phỏng vấn nhanh các đại biểu Quốc hội về nội dung thảo luận”, Văn phòng Quốc hội nêu.

MỚI - NÓNG