Chung kết Thần tượng âm nhạc nhí:

Minh Hằng muốn 'đẻ liền' khi nghe bé Thiên Khôi hát

Thiên Khôi khiến ca sĩ Minh Hằng thich thú trong đêm Chung kết Thần tượng âm nhạc nhí.
Thiên Khôi khiến ca sĩ Minh Hằng thich thú trong đêm Chung kết Thần tượng âm nhạc nhí.
TPO - Nữ ca sĩ Minh Hằng phấn khích chia sẻ “muốn đẻ liền” sau màn trình diễn ca khúc "Đi đâu để thấy hoa bay" của bé Thiên Khôi.

Đêm Chung kết Thần tượng âm nhạc nhí đã diễn ra đầy cảm xúc với những màn biểu diễn ấn tượng của Top 3: Thiên Khôi, Thu Uyên và Quốc Đạt.

Sau gala 8, khán giả của Thần tượng âm nhạc nhí 2017 tiếc nuối khi phải chia tay cô bé khiếm thị Minh Hiền. Theo đó, cuộc chiến tới ngôi vị quán quân gồm 3 giọng hát: Thiên Khôi, Thu Uyên và Quốc Đạt.

Trong đêm thi chung kết 1 diễn ra tối 4/8, Thu Uyên, Quốc Đạt và Thiên Khôi sẽ thể hiện 2 ca khúc: một ca khúc mới với sự tư vấn của Giám đốc âm nhạc Hoài An và một ca khúc mang đến nhiều cảm xúc nhất mà thí sinh đã từng thể hiện ở những vòng thi trước.

Thiên Khôi mang đến ca khúc “Đi đâu để thấy hoa bay”. Thiên Khôi từng thể hiện ca khúc này ở Gala 4 với chủ đề "Hát cho người mình yêu thương". Thiên Khôi được đánh giá là ứng cử viên sáng giá của Vietnam Idol Kids năm nay.

Thu Uyên khiến ca sĩ Bích Phương xúc động đến rơi nước mắt khi thể hiện ca khúc “Cha và con gái”. Bích Phương chia sẻ “cô thấm thía từng câu chữ một” trong bài hát này.

Ca khúc ấn tượng nhất mà Quốc Đạt thể hiện lại là “Độc huyền cầm”. Với ca khúc này cả 4 giám khảo cùng đứng dậy vỗ tay tán thưởng.

Kết thúc Chung kết 1, Thiên Khôi là thí sinh tạm dẫn đầu bình chọn với số lượng tin nhắn cao nhất từ khán giả. Trong khi đó, Quốc Đạt có lượng yêu thích nhiều nhất trên fanpage chính thức của chương trình. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.