Miền Trung, miền Bắc đón nắng nóng gay gắt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự báo ngày mai (11/6), nắng nóng gia tăng ở miền Bắc, miền Trung, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ, độ ẩm không khí xuống thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (10/6), khu vực trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng.

Nhiệt độ lúc 13h chiều nay phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như Kim Bôi (Hòa Bình) 36.3 độ, Lào Cai 36.8 độ, Yên Bái 36.4 độ, Bắc Mê (Hà Giang) 37 độ, Chợ Rã (Bắc Kạn) 36.5 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến 45-60%.

Dự báo ngày mai (11/6), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Miền Trung, miền Bắc đón nắng nóng gay gắt ảnh 1

Nắng nóng gia tăng ở miền Bắc, miền Trung vào ngày mai.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa, tỷ lệ cây xanh, mặt nước.

Dự báo nắng nóng ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối ở vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại miền Bắc và Thanh Hóa, nắng nóng kéo dài hết ngày 12/6. Từ đêm 12-14/6, khu vực này khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 11-12/6 tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ. Từ 13/6, Hà Nội chuyển mưa dông, có thể kéo dài nhiều ngày.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, từ chiều tối ngày 10/6 đến ngày 11/6 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Dự báo trong nhiều ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.