Miễn phí kiểm dịch vải tươi xuất khẩu qua đường hàng không

Miễn phí kiểm dịch vải tươi xuất khẩu qua đường hàng không
TPO - Ngày 23/6, ông Hoàng Trung, Phó cục trưởng Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) ký văn bản, yêu cầu hệ thống kiểm dịch thực vật (KDTV) miễn thu phí KDTV với những lô quả vải tươi xuất khẩu qua đường hàng không.

Ông Trung cũng yêu cầu các đơn vị KDTV tại các cửa khẩu, chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị để làm thủ tục KDTV nhanh nhất cho các lô hàng vải tươi xuất khẩu, bao gồm cả làm ngoài giờ, ngày nghỉ, lễ. 

Theo ông Trung, “lệnh” trên được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng NNN&PTNT Cao Đức Phát, nhằm đẩy mạnh xuất khẩu quả vải tươi, đặc biệt là các thị trường mới mở như Mỹ, Úc.

Lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật cho biết, Úc và Mỹ là hai nước có hàng rào kiểm soát thuộc dạng khắt khe nhất thế giới. Tuy nhiên, những lô vải đầu tiên xuất sang Mỹ, Úc qua đường hàng không đều đáp ứng các điều kiện về KDTV và an toàn thực phẩm. 

“Đây là cơ sở để chúng ta tiếp tục đàm phán, nhằm mở rộng thêm những thị trường tiềm năng khác như Nhật Bản, Hàn Quốc…”- ông Trung nói. 

Hiện vải của nước ta được trồng nhiều ở Bắc Giang với sản lượng khoảng 160-200 nghìn tấn, Hải Dương xấp xỉ khoảng 50 nghìn tấn.

MỚI - NÓNG