McGregor thừa nhận bị rạn xương trước UFC 264, tố UFC biết nhưng làm ngơ

0:00 / 0:00
0:00
McGregor thừa nhận bị rạn xương trước UFC 264, tố UFC biết nhưng làm ngơ
TPO - Võ sĩ Conor McGregor thừa nhận đã gặp chấn thương trước khi thượng đài với Dustin Poirier ở sự kiện UFC 264.

Trong trận đấu với Poirier, McGregor bị gãy xương mắt cá chân trong tình huống lùi về phía sau. Võ sĩ người Ireland không thể tiếp tục thi đấu và chấp nhận bị thua knock-out kỹ thuật.

McGregor phải làm phẫu thuật để nẹp một thanh titan vào cái chân gãy. Sau khi xuất viện, võ sĩ này lên tiếng thừa nhận bản thân bị rạn xương trước trận đại chiến với Poirier.

"Chân tôi vẫn ổn. Tôi bị một vết rạn ở xương trước khi bắt đầu trận đấu. Mọi người cứ thắc mắc rằng chân bị gãy khi nào? Đi mà hỏi chủ tịch UFC và Davidson - bác sĩ trưởng của UFC. Họ biết tôi bị chấn thương trước khi lên võ đài. Tôi chưa bao giờ muốn đụng dao kéo nhưng buộc phải nẹp titan vào xương. Tôi sẽ phải tập đi lại từ đầu", McGregor cho biết.

McGregor thừa nhận bị rạn xương trước UFC 264, tố UFC biết nhưng làm ngơ ảnh 1

Tay đấm này cũng tiết lộ lý do mình bị chấn thương.

"Tôi đã đấu tập mà không có bảo hộ chân và đã trúng đầu gối bạn tập vài lần. Những va chạm này đã khiến tôi bị rạn xương ở phía trên cổ chân. Tôi cũng gặp nhiều vấn đề với cổ chân thường xuyên trong giai đoạn luyện tập", McGregor chia sẻ. Tuy nhiên, lý do mà McGregor đưa ra bị nhiều khán giả chê là thiếu chuyên nghiệp.

Hiện tại, Conor McGregor phải gắn nẹp titan vào xương chân để hỗ trợ cho việc hồi phục. Theo chủ tịch UFC Dana White, McGregor sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến năm sau và để ngỏ khả năng tái đấu với Poirier.

MỚI - NÓNG