M.U hét giá ‘hàng thải’ 30 triệu bảng, các đối tác chào thua

0:00 / 0:00
0:00
M.U hét giá ‘hàng thải’ 30 triệu bảng, các đối tác chào thua
TPO - Jesse Lingard, món hàng thải ở Old Trafford, vẫn đang “bám trụ” khá chắc tại nơi này do các đội bóng muốn có anh phải chùn bước trước thái độ cứng rắn từ M.U.

Sau nửa mùa giải thành công trong màu áo West Ham khi trở thành linh hồn trong lối chơi tấn công của đội bóng này, giúp West Ham có vé dự cúp châu Âu, Lingard rất rộng cửa được đội bóng thành London mua đứt.

Thành tích ghi tới 9 bàn thắng và đóng góp 5 pha kiến tạo chỉ sau 16 trận tại Ngoại hạng Anh rõ ràng là thống kê thuyết phục được West Ham. Bản thân Lingard cũng muốn tìm lại cảm hứng chơi bóng trong màu áo CLB này khi anh hiểu mình khó có cơ hội ở M.U, nhất là khi Jadon Sancho xuất hiện.

Chỉ có điều, mong mỏi của Lingard lẫn West Ham đã vấp phải thái độ cứng rắn từ M.U. Theo The Athletic, đội bóng thành Manchester nhất quyết đòi nhận đủ 30 triệu bảng mới bán anh. Một cầu thủ 29 tuổi như Lingard, chỉ được định giá 20 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, mà lại được hét giá đến 30 triệu, rõ ràng con số này đủ làm chùn bước West Ham hay bất cứ đội bóng nào. Hơn nữa, hợp đồng của Lingard cũng chỉ còn hạn 12 tháng và nếu không bán anh ở mùa hè 2021, năm sau M.U hoàn toàn có thể mất trắng.

Rõ ràng, West Ham có lý do để quay lưng với Lingard, nhất là khi họ cũng cần bổ sung nhiều vị trí khác nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới phải căng sức trên nhiều mặt trận. Hiện đội bóng này đang nhắm tới thủ thành Sam Johnstone, tiền đạo Haris Seferovic hay tiền vệ Alex Kral. Bởi vậy, họ khó dồn toàn bộ sức lực vào thương vụ Lingard.

Nếu đội bóng này bỏ cuộc, xem ra M.U khó có thể tìm được đối tác nào nhiệt tình hơn với Lingard và không loại trừ khả năng, họ tiếp tục phải “nuôi báo cô” tiền vệ này.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.