Máy bay quân sự rơi ở Congo, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Chiếc máy bay gặp nạn khi vừa xuất phát từ Kinshasa đến Bukavu (Congo). Ảnh: Aljazeera
Chiếc máy bay gặp nạn khi vừa xuất phát từ Kinshasa đến Bukavu (Congo). Ảnh: Aljazeera
TPO - Một máy bay chở hàng quân sự đã rơi tại thủ đô Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo) vào hôm nay, 30/9, khiến toàn bộ phi hành đoàn gồm 12 người thiệt mạng.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông George Tabora – Giám đốc sân bay N’djili, thành phố Kinshasa cho biết chiếc máy bay gặp nạn hôm nay, 30/9 là một máy bay quân sự chở hàng.

“Máy bay không vận chuyển hành khách. Nhưng toàn bộ phi hành đoàn gồm 12 người đã thiệt mạng”, ông Tabora nói.

Theo một nguồn tin giấu tên từ cơ quan quản lý hàng không Congo, chiếc máy bay nói trên thuộc loại Antonov 12 và gặp nạn ngay khi vừa cất cánh để di chuyển đến thành phố phía Đông Bukavu. Chưa rõ có người trên mặt đất bị thương hoặc thiệt mạng hay không.

Theo AFP, máy bay chở theo một phi hành đoàn người Nga cùng các binh sĩ, hai phương tiện và vũ khí.

Một nhân chứng kể lại rằng anh ta đã nhìn thấy chiếc máy bay rơi tự do vào khoảnh 9h sáng (giờ địa phương), nhưng không có khói bốc lên từ hiện trường.

Tai nạn máy bay xảy ra khá thường xuyên tại Congo do các tiêu chuẩn an toàn hàng không còn tương đối lỏng lẻo. Tất cả các hãng hàng không thương mại Congo đều bị cấm hoạt động ở Liên minh châu Âu (EU).

Theo Theo Reuters, AFP
MỚI - NÓNG