Máy bay quân sự Philippines chở 92 người rơi khi đang hạ cánh

0:00 / 0:00
0:00
Xác máy bay bốc cháy dữ dội. Ảnh: Twitter
Xác máy bay bốc cháy dữ dội. Ảnh: Twitter
TPO - Một máy bay quân sự của Philippines đã rơi ở tỉnh Sulu. Cho đến nay, lực lượng cứu hộ đã giải cứu 50 người và đưa 29 thi thể ra khỏi đống đổ nát.

Quan chức quân đội Philippines xác nhận một máy bay vận tải C-130 đã gặp nạn ở Jolo, thủ phủ tỉnh Sulu trưa nay, 4/7. Thay vì hạ cánh xuống sân bay, chiếc máy bay đã lao xuống một ngôi làng gần đó.

Vào thời điểm gặp nạn, trên máy bay có 92 người, trong đó có ba phi công, năm thành viên phi hành đoàn, còn lại là binh sĩ. Trước đó, máy bay cất cánh từ thành phố Cagayan de Oro ở phía nam.

Ít nhất 50 người đã được cứu, trong khi 29 người được xác nhận đã thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ hiện đang dập tắt đám cháy, được cho là đã thiêu rụi phần lớn các bộ phận của máy bay. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy khói bốc lên nghi ngút.

Lockheed C-130 Hercules là một trong hai chiếc máy bay cũ của Mỹ. Máy bay được bàn giao cho Philippines như một phần của gói hỗ trợ quân sự trong năm nay.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Các lực lượng chính phủ Philippines đã chiến đấu chống lại các tay súng Abu Sayyaf ở tỉnh Sulu trong nhiều thập kỷ. Sân bay nơi chiếc phi cơ định hạ cánh nằm cách địa bàn của Abu Sayyaf chỉ vài kilomet.

Mỹ và Philippines đã liệt Abu Sayyaf vào danh sách các tổ chức khủng bố vì các vụ đánh bom, bắt cóc đòi tiền chuộc và chặt đầu.

Theo AP, RT
MỚI - NÓNG