Máy bay quân sự Indonesia đâm vào nhà dân, 4 người chết

Một chiếc Super Tucano do Brazil sản xuất. Ảnh minh họa: AirForceTechnology
Một chiếc Super Tucano do Brazil sản xuất. Ảnh minh họa: AirForceTechnology
Chiếc phi cơ của Không lực Indonesia lao vào ngôi nhà ở đảo Java, khi đang thực hiện chuyến bay kiểm tra định kỳ.

Vụ tai nạn xảy ra hôm nay khiến hai người trên khoang cùng hai dân thường trong ngôi nhà thiệt mạng, New York Times dẫn lại lời ông Agus Supriatna, người đứng đầu Không quân Indonesia cho hay.

Chiếc máy bay rơi ở gần căn cứ quân sự Abdul Rahman Saleh ở Malang, một thị trấn đồi núi tại tỉnh Đông Java. Malang cách thủ đô Jakarta 850 km về phía đông.

Theo ông Supriatna, viên phi công nhảy dù ra khỏi chiếc Embraer EMB 314 Super Tucano trước khi nó rơi, nhưng nhân viên kỹ thuật không thể thoát khỏi máy bay. Phi công sau đó được tìm thấy thiệt mạng gần cánh đồng lúa cách chiếc dù khoảng hai km.

Một người đàn ông và một phụ nữ là chủ căn nhà không qua khỏi khi được đưa tới bệnh viện. Slamet, nhân chứng và là hàng xóm của hai nạn nhân xấu số, nói với kênh MetroTV rằng máy bay dường như bị mất kiểm soát, bổ nhào xuống với khói cuộn lên từ phía đuôi. 

Đây là một trong 16 chiếc phi cơ được Không lực Indonesia mua sắm hồi 2013. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.