Máy bay mất tích bị "phá hoại", dừng tìm ở Biển Đông

Máy bay mất tích bị "phá hoại", dừng tìm ở Biển Đông
TPO - Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng việc khẳng định máy bay bị không tặc là quá sớm song việc máy bay đổi hướng là hành động có chủ đích của một ai đó. Ông cũng tuyên bố dừng tìm kiếm ở Biển Đông.

Tường thuật trực tiếp

Thủ tướng Malaysia họp báo

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

15/03/2014 12:54

Theo thông báo của văn phòng thủ tướng Malaysia, cuộc họp báo sẽ diễn ra trong chiều nay nhằm đưa ra một số báo cáo về công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 trong một tuần qua.

15/03/2014 12:57

Đây là lần đầu tiên cuộc họp báo của chính phủ Malaysia có sự xuất hiện của thủ tướng Najib Razak, thu hút sự chú ý của đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế. Trước đó, một quan chức chính phủ Malaysia cho biết, các nhà điều tra kết luận rằng chuyến bay MH370 đã bị tấn công. Những kẻ không tặc có rất nhiều kinh nghiệm bay. (XEM CHI TIẾT)

15/03/2014 12:59

Nhiều người thân của hành khách chuyến bay MH370, các đại sứ và nhà ngoại giao ở Malaysia cũng tham dự buổi họp báo này.

15/03/2014 13:14

Theo Star, tại khách sạn Everly Putrajaya, đông đảo người thân của các hành khách trên chuyến MH370 đã tập trung ở sảnh để theo dõi cuộc họp báo của thủ tướng Najib Razak.

15/03/2014 13:14

Theo quan sát của các phóng viên Star, một phụ nữ có mặt ở sảnh khách sạn Everly Putrajaya đã khóc khi nói về đứa con của mình, người có mặt trên chuyến bay mất tích.

15/03/2014 13:16

Thân nhân của những hành khách trên máy bay dù giận dữ nhưng vẫn hi vọng máy bay bị "bắt cóc" vì đó là tia hi vọng cuối cùng của họ . "Chúng tôi muốn biết thông tin về máy bay bị không tặc vì chí ít đó là tất cả những gì chúng tôi trông đợi người thân sống sót", một người phụ nữ cho biết

15/03/2014 13:18

Buổi họp báo cũng được truyền trực tiếp tới khách sạn Lido ở Bắc Kinh, nơi thân nhân hành khách đi trên chuyến bay đang nóng lòng ngóng đợi thông tin về MH370.

15/03/2014 13:19

Máy bay mất tích bị "phá hoại", dừng tìm ở Biển Đông ảnh 1 Hàng trăm phóng viên cùng các nhà ngoại giao nước ngoài, gồm đại sứ các quốc gia có hành khách đi trên chuyến bay MH370 đều tỏ ra sốt ruột chờ đợi cuộc họp báo.

15/03/2014 13:21

Máy bay mất tích bị "phá hoại", dừng tìm ở Biển Đông ảnh 2 Máy bay của Malaysia có thể đã bay lên cao 13.700 m, đổi hướng, đi về phía đảo Penang, rồi giảm độ cao xuống còn 7.000 m, trước khi tăng độ cao và bay theo hướng tây bắc về phía Ấn Độ Dương. Đồ họa: New York Times

15/03/2014 13:26

Trong khi có nhiều thông tin cho rằng máy bay Malaysia mất tích đi về phía Ấn Độ Dương thì Bloomberg (Mỹ) lại cho rằng có dấu hiệu cho thấy chiếc máy bay mất tích của hãng Hàng không Malaysia ở ngoài khơi vùng biển Australia. (XEM CHI TIẾT)

15/03/2014 13:30

Thủ tướng Malaysia Najib Razak tới phòng họp báo muộn gần 45 phút và ông nói rằng lý do ông tới trễ là vì vừa có cuộc gặp với thân nhân hành khách trên chuyến bay.

15/03/2014 13:31

Thủ tướng Razah bước vào phòng họp và phát biểu: “Đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với các gia đình có người thân trên chuyến bay và chưa bao giờ xảy ra vụ việc như thế này. Chúng tôi hiểu việc cung cấp thông tin về vụ việc là cần thiết và chúng tôi phải có trách nhiệm về việc đưa ra các thông tin”.

15/03/2014 13:31

Tàu của Hải quân Ấn Độ và các máy bay giám sát tìm khắp quần đảo Andaman nhưng không thấy dấu vết chiếc máy bay mất tích. (XEM CHI TIẾT)

15/03/2014 13:32

“Chúng tôi có thể khẳng định rằng, hệ thống thông tin liên lạc của máy bay đã bị vô hiệu quá trước khi máy bay bay đến bờ biển phía đông bán đảo Malaysia” - Thủ tướng Malaysia nói.

15/03/2014 13:33

Các quan chức Malaysia cho biết kẻ bắt cóc máy bay có thể là chính phi công hoặc ai đó thành thạo việc lái máy bay. (XEM CHI TIẾT)

15/03/2014 13:33

"7 ngày trước, chiếc máy bay mất tích. Chúng tôi biết đây là khoảng thời gian khủng khiếp đối với các gia đình của hành khách trên chuyến bay. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi đau mà họ phải trải qua. Chúng tôi vẫn cầu nguyện cho họ".

15/03/2014 13:34

Máy bay mất tích bị "phá hoại", dừng tìm ở Biển Đông ảnh 3 Các quan chức quân sự Mỹ cho biết trên CNN, chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia đã thay đổi hướng bay sau khi biến mất khỏi radar dân sự.

15/03/2014 13:35

Thủ tướng Razah cũng nhấn mạnh các thông tin mới nhất về MH370 lúc này là “hành động có chủ đích của một ai đó có mặt trên máy bay”. 

15/03/2014 13:35

“Chúng tôi vẫn chưa thể xác định một cách chính xác vị trí của chiếc máy bay khi lần cuối cùng máy bay liên lạc với vệ tinh”, thủ tướng Razah nói.

15/03/2014 13:36

Thủ tướng Malaysia cho rằng việc khẳng định máy bay bị không tặc tấn công là quá sớm. “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Tôi cũng mong mọi việc được rõ ràng”.

15/03/2014 13:37

“Các nhà chức tranh đang tập trung điều tra về phi hành đoàn và hành khách trên chuyến bay”, ông nói tiếp. (XEM CHI TIẾT)

15/03/2014 13:38

"Ngày hôm nay, có 14 nước, 43 tàu thuyền và máy bay tham gia tìm kiếm. Tôi muốn cám ơn chính phủ các nước đã tận tình giúp đỡ", Thủ tướng Malaysia nói. 

15/03/2014 13:38

"Chúng tôi đã chia sẻ thông tin kịp thời với các cơ quan có kinh nghiệm phân tích dữ liệu. Chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ để điều tra và đặt việc tìm kiếm lên hàng đầu".

15/03/2014 13:39

Trước những thông tin điều tra viên kết luận máy bay bị không tặc, Giám đốc điều hành hãng hàng không Malaysia, Datuck Azharuddin Abdul Rahman vẫn phủ nhận máy bay bị không tặc khống chế. (XEM CHI TIẾT)

15/03/2014 13:39

"Đó chưa phải là kêt luận cuối cùng, chúng tôi vẫn đang điều tra, chúng tôi đang rà soát mọi khả năng và gắng hết sức. Chúng tôi cũng đang kiểm tra hồ sơ của hành khách và phi hành đoàn nhưng chưa có bằng chứng xác thực", ông Rahman cho biết.

15/03/2014 13:40

 "Sáng nay, tôi đã được các nhà điều tra thông báo tình hình. Một thông tin mới có thể đưa bí ẩn về tung tích chiếc máy bay ra ngoài ánh sáng. Theo hệ thống liên lạc vệ tinh, chúng tôi có thể nói gần như chắc chắn rằng hệ thống liên lạc của máy bay bị vô hiệu hóa trước khi máy bay bay đến bờ biển phía đông của Malaysia" - Thủ tướng Malaysia cho biết.

15/03/2014 13:42

Buổi họp đã kết thúc mà không có được những ý kiến như mong đợi.

15/03/2014 13:42

Thủ tướng cuối buổi họp nói thêm:  Cuộc tìm kiếm máy bay mất tích sẽ được tiến hành theo hai hướng bay là nam Ấn Độ Dương và gần Thổ Nhĩ Kỳ. (XEM CHI TIẾT)

15/03/2014 13:43

Việc tìm kiếm máy bay ở khu vực Biển Đông sẽ kết thúc.

15/03/2014 13:46

Theo thông tin của Malaysia, khi máy bay đang ở giữa Malaysia và Việt Nam, hệ thống tiếp sóng bị ngắt. Dữ liệu radar cho thấy từ địa điểm này, MH370 quay đầu, hướng về phía tây rồi di chuyển lên hướng tây bắc. Điều đó có nghĩa đây là hành động cố ý của ai đó trên chuyến bay. (XEM CHI TIẾT)

15/03/2014 14:02

Harmeet Singh, người phát ngôn lực lượng đang tìm kiếm của Ấn Độ, cho hay các máy bay của nước này hôm qua bắt đầu quần thảo 500 hòn đảo hoang ở Andaman và Nicobar. 

15/03/2014 14:03

Hải quân Ấn Độ đã điều động hai phi cơ Dornier bay dọc theo chuỗi đảo trong khu vực có diện tích 720 km x 52 km. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay hải quân của họ còn tìm kiếm trên một khu vực mới với diện tích 15 km x 600 km dọc theo bờ biển Chennai trong Vịnh Bengal. Khu vực mới nằm cách Port Blair, thủ phủ bang quần đảo Andaman và Nicobar, khoảng 900 km về phía tây.

15/03/2014 14:06

Việc các hệ thống liên lạc bị ngắt có chủ đích, dữ liệu về hướng đi của chuyến bay, những dấu hiệu cho thấy máy bay cố tình tránh radar làm nổi bật khả năng sự biến mất của máy bay là “một hành động có chủ ý” thay vì do tai nạn hay lỗi của phi công. 

15/03/2014 14:06

CNNNew York Times ngày 14/3 dẫn lời các quan chức chính phủ Mỹ cho biết chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines đã nhiều lần thay đổi độ cao và đường bay sau khi biến mất khỏi radar, theo dữ liệu từ radar quân đội Malaysia.

15/03/2014 14:07

Theo BBC, khi biến mất khỏi radar dân dụng, chiếc máy bay này đã đột ngột tăng độ cao lên 45.000 ft, cao hơn giới hạn cho phép đối với một chiếc Boeing 777, và sau đó giảm xuống độ cao 23.000 ft trước khi hướng về phía đảo Penang, sau đó lại tăng độ cao thêm một lần nữa. (XEM CHI TIẾT)

15/03/2014 14:07

Máy bay mất tích bị "phá hoại", dừng tìm ở Biển Đông ảnh 4 Máy bay đã nhiều lần thay đổi độ cao và chuyển hướng có chủ ý.

15/03/2014 14:08

Trong khi đó, Washington Post dẫn lời một quan chức khác của Mỹ nói các bằng chứng cho thấy “đây càng lúc càng giống với một hành động tội ác”. (XEM CHI TIẾT)

Tân Hoa Xã dẫn dẫn lời quan chức trên cho biết những kẻ không tặc có rất nhiều kinh nghiệm bay và chúng đã tắt các thiết bị liên lạc và lái chiếc máy bay Boeing 777 ra khỏi hướng khác.

Cũng theo quan chức trên, mặc dù khả năng máy bay bị không tặc đã được kết luận, song hiện động cơ của vụ việc vẫn chưa được rõ.

Vị quan chức có tham gia trong cuộc điều tra nói rằng họ chưa xác định được động cơ và khu vực chiếc máy bay bị tấn công, AP cho hay. Người này giấu tên bởi ông không được phép cung cấp thông tin cho truyền thông.

"Khả năng không tặc không còn là một giả thuyết nữa", quan chức trên nói. "Nó đã được kết luận".

Một cuộc tìm kiếm đa quốc gia khổng lồ cho tới nay vẫn chưa xác định được vị trí của máy bay, bị biến mất khỏi màn hình radar vào sớm ngày thứ bảy tuần trước khi đang chở 239 người từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Trong số 227 hành khách có hơn một nửa là người Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.