Máy bay Campuchia trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất

Máy bay ATR 72 mang số XU 235 của Cambodia Angkor Air trước khi bị nạn - Ảnh: Tuổi trẻ
Máy bay ATR 72 mang số XU 235 của Cambodia Angkor Air trước khi bị nạn - Ảnh: Tuổi trẻ
Chuyến bay K6818 hành trình từ Phnom Penh (Campuchia) về TPHCM khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã bị trượt ngang khỏi đường cất, hạ cánh.

Nguồn tin từ Cảng vụ Hàng không miền Nam xác nhận, chiếc máy bay ATR72 của hãng hàng không Cambodia Angkor Air mang số hiệu K6818 hành trình từ Phnom Penh về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã bị trượt khỏi đường cất, hạ cánh. Sự cố xảy ra lúc 17h41 ngày 2/4.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại đường bay để hỗ trợ và kéo máy bay về hangar. Máy bay chở theo khoảng 30 hành khách, tất cả đều an toàn.

Sự cố được khắc phục nhanh chóng và đường băng được khai thác trở lại lúc 19h48. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG