Mâu thuẫn trong quán nhậu, nam thanh niên bị chém chết

Nghi can Phan Văn Hiền tại cơ quan điều tra
Nghi can Phan Văn Hiền tại cơ quan điều tra
Do mâu thuẫn ở quán nhậu, nhóm của Sơn ra sân thách đấu với nhóm của Hiền. Tại đây, Hiền đã dùng mã tấu chém vào cổ làm Sơn bị đứt động mạch chủ dẫn đến tử vong.

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết chiều 3/7 đã bắt khẩn cấp Phan Văn Hiền (SN 1994, ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khuya 27/6, Công an huyện Chợ Gạo nhận được tin báo có 1 người tên Lê Hoàng Sơn được đưa đến bệnh viện thì tử vong do mất máu.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 27/6, Sơn cùng 1 nhóm thanh niên vào nhậu ở một quán tại xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo thì gặp nhóm của Hiền cũng nhậu tại đây.

Hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Nhóm của Hiền rủ nhóm của Sơn cùng ra sân thách đấu 1 chọi 1. Kết quả là hai cặp đấu bằng tay không gây thương tích. Nửa giờ sau, khi nhóm của Hiền trên đường về đến khu 1, thị trấn Chợ Gạo, nhóm Sơn cũng đến đó để tỉ thí lần 2.

Tại đây, Hiền đã dùng mã tấu chém một nhát vào cổ làm Sơn bị đứt động mạch chủ dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, cả nhóm Hiền bỏ trốn đến chiều 3/7 thì ra đầu thú.

Theo M.Sơn
Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG