Mâu thuẫn tiền bạc, đâm chết đồng nghiệp trước phòng trọ

 Nghi can Quốc tại cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp
Nghi can Quốc tại cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp
TPO - Trong lúc hai bên cự cãi, Quốc lấy dao đâm anh Sang. Hậu quả anh Sang bị nhiều thương tích và tử vong sau đó.

Ngày 12/5, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho hay, đơn vị vừa bắt giữ Trần Đông Quốc (SN 1987) và Lê Nhựt Tân (SN 1992, cùng quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giết người" và Không tố giác tội phạm”.

Theo kết quả điều tra, Quốc và anh Huỳnh Văn Sang (SN 1988, quê Tiền Giang) làm chung ở một nhà hàng tại quận 1, TP.HCM. Trong quá trình làm việc, giữa anh Sang và Quốc xảy mâu thuẫn về  chuyện tiền bạc.

Quốc sau đó đi mua 2 con dao rồi nhờ bạn chở đi tìm Sang để giải quyết mâu thuẫn.

Chiều 10/5, anh Sang đến phòng trọ trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh) để trông phòng cho bạn gái. Quốc cùng Tân đi xe máy đến đây tìm anh Sang.

Trong lúc hai bên cãi vã, Quốc lấy dao đâm anh Sang. Hậu quả nạn nhân bị nhiều thương tích và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Tân đã chở Quốc về Bình Dương để lẩn trốn. Sau đó, Tân về Đồng Nai.

Qua trích xuất dữ liệu camera an ninh, cùng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã lần lượt bắt giữ Tân và Quốc trong các ngày 11 – 12/5. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG