Mâu thuẫn khi trả tiền 'bo' cho tiếp viên karaoke, một người bị đâm chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong lúc tranh cãi về số tiền “bo” cho 2 nữ tiếp viên tại quán karaoke Sky (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), một người đàn ông bị đâm tử vong.
Mâu thuẫn khi trả tiền 'bo' cho tiếp viên karaoke, một người bị đâm chết ảnh 1

Quán karaoke Sky, nơi xảy ra án mạng

Ngày 7/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ N.V.L (37 tuổi), và N.V.T (20 tuổi, cùng tạm trú ở đường Hai Bà Trưng, phường 6, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi giết người.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, khoảng 20h ngày 6/12, anh Hoàng Viết K. (40 tuổi, ngụ TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận) và anh Nguyễn Thanh V. (33 tuổi, ngụ xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) cùng hai người khác đến hát tại quán karaoke Sky trên đường Trần Khánh Dư, phường 8, TP Đà Lạt.

Sau khi 2 người bạn ra về, K. và V. đề nghị nhân viên của quán karaoke Sky gọi hai nữ tiếp viên tới phục vụ tiếp bia.

Đến 22h, trong lúc K. và V. ra tính tiền thì phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tiền “bo” cho 2 nữ tiếp viên. Hai người đàn ông “bo” cho hai tiếp viên, mỗi người 300 ngàn đồng nhưng các nữ tiếp viên không đồng ý. Theo 2 nữ tiếp viên này, tiền “bo” của mỗi người là 500 ngàn đồng.

Khi K., V. và 2 nữ tiếp viên đang cãi nhau, N.V.L và N.V.T chạy xe máy đến quán karaoke Sky rồi xông thẳng vào quán.

Đến lúc V. và K. ra ngoài, N.V.L liền đứng dậy đi theo. Tới cửa, N.V.L liền hỏi anh V. “mày nói cái gì?” và rút con dao nhọn từ trong túi ra, đâm thẳng vào vùng bụng anh V. Sau khi bị đâm, anh V. loạng choạng đi được mấy bước thì ngã gục và tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt và Công an phường 8 đã vận động N.V.L và N.V.T ra đầu thú. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP Đà Lạt và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ giết người xảy ra tại quán karaoke Sky.

MỚI - NÓNG