Mâu thuẫn, bị bạn cùng phòng dùng dao đâm vào đầu

Nạn nhân bị bạn cùng phòng đâm dao vào đầu
Nạn nhân bị bạn cùng phòng đâm dao vào đầu
Trưa ngày 18/8, ông Phạm Bá Nhạn – Phó trưởng công an xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thanh niên bị đâm thủng đầu.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 17/8, tại nhà ăn xí nghiệp 1, nhà máy thủy điện Trung Sơn (đóng tại địa bàn xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa), anh Trần Văn Ngân (SN 1991, quê Nghệ An) bị bạn cùng phòng là Hoàng Khương Duy (SN 1985, trú tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) dùng dao bầu đâm thẳng vào đầu.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình trong tình trạng con dao găm vào đầu. Do quá nặng, nạn nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiến hành phẫu thuật lấy con dao ra khỏi đầu.

Đối tượng Duy, ngay sau đó đã bị cơ quan điều tra Công an huyện Quan Hóa tạm giữ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do giữa anh Ngân và anh Duy mâu thuẫn trong việc ăn cơm tối rồi có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành xác minh, làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.