Mẫu Sơn xuống âm hơn 3 độ, lạnh nhất từ đầu mùa

Du khách lên Cao Bằng ngắm băng giá trong đợt rét này. Ảnh: H.Cương
Du khách lên Cao Bằng ngắm băng giá trong đợt rét này. Ảnh: H.Cương
TPO - Vào 6h sáng nay, nhiệt độ của Mẫu Sơn xuống còn hơn âm 3 độ  (-3,4 độ), là nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận của mùa đông năm nay.

Sáng nay hàng loạt vùng núi cao ở miền Bắc, nhiệt độ xuống rất thấp, trong đó Mẫu Sơn chỉ còn -3,4 độ, là mức nhiệt thấp nhất ghi nhận từ đầu mùa đông năm nay. Kế đến là Sa Pa 0,3 độ, Pha Đin là 0,8 độ, Đồng Văn 1,8 độ. Nhiều khu vực đã ghi nhận băng tuyết như Phia Oắc (Cao Bằng), Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Gần Hà Nội nhất là Tam Đảo, nhiệt độ xuống còn 2 độ. Thủ đô Hà Nội tại điểm đo Hà Đông sáng nay ghi nhận 9,6 độ.

Hầu hết các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét hại, nhiệt độ lúc 6 giờ sáng nay chỉ dao động từ 7-10 độ, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày hôm nay, trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ. Các tỉnh Tây Nguyên từ hôm nay trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Trong sáng nay, tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ cũng chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do đây là đợt rét ẩm nên nền nhiệt trong ngày chênh lệch thấp, cảm giác rét buốt. Thời tiết này có khả năng duy trì đến hết ngày mai. Dự báo trong ngày mai, thêm một đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống nước ta khiến trời tiếp tục rét đậm, rét hại và có mưa nhỏ. Tuy nhiên từ 11/1, trời chuyển từ trạng thái rét ẩm sang rét khô. Nhiệt độ thấp vào ban đêm, nhưng ban ngày trởi hửng nắng, chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá cao, cảm giác ấm áp hơn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến nửa đến tháng 2/2021 có khả năng xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 5-7 ngày, dài hơn nữa ở vùng núi phía Bắc, đề phòng nhiệt độ giảm sâu, gây ra băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao.

MỚI - NÓNG