TPO - Do ảnh hưởng từ thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp (DN) ở Bình Dương thiếu đơn hàng nên gặp khó khăn trong xuất khẩu, từ đó kéo theo hàng loạt lao động thiếu việc làm, giảm thu nhập, thậm chí mất việc.
TPO - Trong thời gian ngắn, hơn 6.000 tỷ đồng đã được chi trả cho người lao động đăng ký rút bảo hiểm xã hội một lần. Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM đã chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên.
TPO - Trong các phát biểu cách đây 2, 3 năm, Ralf Rangnick - người đang chờ ngày được bổ nhiệm dẫn dắt MU - đã chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại trong cách vận hành của CLB này.
TPO - Mất việc vì dịch bệnh, nhiều giáo viên mầm non tư thục, dân lập tại TPHCM đang phải loay hoay với sinh kế để bám trụ ở thành phố, đợi ngày trở lại trường lớp.
TPO - Theo Tổng cục Thống kê, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 lần thứ 4 khiến tình hình lao động việc làm quý 3/2021 tồi tệ hơn. Hàng triệu lao động mất việc làm, bị cắt giảm thu nhập. Cơ hội tìm được việc của người lao động trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
TPO - Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và bùng phát tại nhiều địa phương khiến nhiều hướng dẫn viên du lịch, giáo viên mầm non phải sống cảnh thất nghiệp.
TPO - Quận đoàn Hoàng Mai đã triển khai mô hình "Bếp xanh thanh niên" phục vụ miễn phí hơn 700 suất cơm mỗi ngày đến tận nơi cho lực lượng y, bác sĩ và cho người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại những điểm nóng về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội trong những ngày qua.
TPO - Chương trình "ATM nhà trọ cộng đồng" và "ATM việc làm cộng đồng" được triển khai miễn phí nhằm chia sẻ với người dân đang gặp khó khăn về việc làm, chỗ ở tại TPHCM; đồng thời kết nối, giúp duy trì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để cùng vượt qua khó khăn do dịch COVID-19.
TP - TPHCM có hàng triệu người nhập cư, từ quê nghèo lên kiếm sống, góp phần mình vào sự phát triển kinh tế-xã hội thành phố. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát, họ bỗng chốc trở thành người yếu thế không việc làm, không thu nhập.
TPO - Thấy tình hình dịch COVID-19 diễn ra rất phức tạp, 30 lao động nghèo ở Quảng Ngãi làm thuê ở tỉnh Bình Định muốn được về quê, nhưng không có tiền, không xe. Từ đó, cả đoàn quyết định đi bộ về nhà.
TPO - Trên đường đi làm, Thùy Linh (cựu sinh viên trường ĐH Ngân hàng TP. HCM) đã gặp người đàn ông nước ngoài với tấm bảng xin ăn ngoài đường. Thùy Linh đã hỏi chuyện ông, tự xác minh thông tin và sau đó đã tìm cách giúp đỡ người đàn ông này qua “cơn khốn khó”.
TPO - Thành lập từ năm 2017, đến nay nhóm Giúp đỡ người vô gia cư Hà Nội của anh Christopher Axe (một giáo viên người Anh) đã có 6.000 thành viên tham gia. Mục tiêu của nhóm là hỗ trợ người vô gia cư và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
TPO - Đến công ty làm việc đầu năm, hàng loạt công nhân ở Bình Dương tá hỏa nhận tin doanh nghiệp đã giải thể. Hiện cơ quan chức năng đang tìm hướng xử lý vụ việc.
TP - Gắn bó với công việc trong nhiều năm, đang yên đang lành bỗng hàng nghìn công nhân ở các công ty tại TPHCM, Bình Dương nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, khiến không ít người choáng váng.
TP - Ngày 15/5, tại hội nghị tìm giải pháp giúp ngành gỗ phục hồi sau dịch COVID-19, liên quan đến việc nhiều doanh nghiệp (DN) Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam để xuất khẩu gỗ dán đi Mỹ để “rửa xuất xứ”, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn khẳng định: “Không để DN nào bị lợi dụng về gian lận xuất xứ. Chúng ta khẳng định với bạn hàng thông điệp đó”.
TPO - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đã có hàng trăm doanh nghiệp ở Cần Thơ phải ngưng hoạt động hoặc giải thể; hàng ngàn lao động bị mất việc, ngừng việc hoặc thiếu việc làm, ngành du lịch giảm hơn 62% doanh thu so với cùng kỳ năm trước…
TP - Đại dịch COVID-19 đã khiến gần 5 triệu người lao động bị mất việc, giãn việc và số lượng người thất nghiệp tăng nhanh trong 4 tháng đầu năm. Tỷ lệ người có việc làm thấp nhất trong 10 năm qua. Tổng cục thống kê công bố và dự báo, trong quý 2, người lao động sẽ tiếp tục gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm.
Trước những khó khăn của ngành dệt may với dự báo mỗi tháng ngành dệt may thiệt hại 3.000 tỷ đồng và sẽ có tới 50% lao động ngành dệt may với khoảng 1 triệu người thiếu việc, Tổng giám đốc Vinatex Lê Tiến Trường đã có ‘tâm thư’gửi người lao động cam kết giữ việc làm và trả lương duy trì đời sống cho mọi lao động.
TPO - Đối với 2.692 biên chế Bộ Nội vụ cho phép chưa giảm năm nay, giảm bù cho năm sau để thành phố cân đối biên chế thực hiện công văn 5378 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước.
TPO - Hôm qua 2/12, đại diện cho 94 giáo viên hợp đồng trước 31/12/2015 của Thị xã Sơn Tây, Hà Nội lại có đơn kêu cứu gửi đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.
TPO - Ngày 5/11, Bộ Nội vụ chính thức có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.
TP - Dù Bộ Chính trị cho phép được tuyển dụng đặc cách nhưng toàn bộ giáo viên hợp đồng của Hà Nội đều phải tham gia thi tuyển hoặc xét tuyển. Điều này khiến 256 giáo viên ở Sóc Sơn có nguy cơ mất việc khiến họ vô cùng bức xúc. Số liệu tổng hợp của Bộ GD&ĐT, cả nước còn hơn 87.000 giáo viên hợp đồng có thể được xét đặc cách. Vậy, liệu số giáo viên này có bị rơi vào tình trạng hẩm hiu như các giáo viên ở Sóc Sơn?
TPO - Sau khi Thành phố Hà Nội chốt phương án tuyển dụng viên chức giáo dục bằng thi tuyển hoặc xét tuyển, đứng trước nguy cơ mất việc, hàng loạt giáo viên hợp đồng huyện Sóc Sơn chính thức có đơn kiến nghị gửi tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.