Mật khẩu trên Internet: 'Gừng càng già càng cay'

Mật khẩu trên Internet: 'Gừng càng già càng cay'
Nhà khoa học máy tính Joseph Bonneau thuộc trường Đại học Cambridge (Anh) vừa mới công bố kết quả nghiên cứu gần đây của ông: những người dùng máy tính trên 55 tuổi thường lập mật khẩu có tính bảo mật cao gấp đôi so với những gì cánh thanh niên dưới 25 tuổi tạo ra.

Cơ sở để chuyên gia Bonneau đi đến kết luận trên là quá trình khảo sát gần 70 triệu mật khẩu của người dùng Yahoo trên khắp thế giới.

Để thực hiện được nghiên cứu trên, vị chuyên gia này đã phải đảm bảo dữ liệu khảo sát là hoàn toàn ẩn danh, để chắc chắn không gây ảnh hưởng tới quyền riêng tư của những người được khảo sát.

Bằng cách nhìn vào độ mạnh của mật khẩu, kết hợp với thông tin về tuổi tác và nơi sinh sống, nhà khoa học của Đại học Cambridge đã nhận thấy rằng trong lĩnh vực bảo mật cá nhân thì đúng là “gừng càng già càng cay,” bởi những người lớn tuổi luôn có ý thực tạo ra loại mật khẩu rất khó đoán biết.

Bên cạnh việc khám phá ra mối liên hệ giữa tuổi tác với bảo mật Internet, chuyên gia Bonneau còn chỉ ra rằng cư dân mạng ở Đức và Hàn Quốc là những người lập mật khẩu có tính bảo mật tốt nhất, từ đó giúp cho họ tránh được những nguy cơ bị rò rỉ thông tin cá nhân nhạy cảm.

Được biết, cuộc nghiên cứu của chuyên gia Bonneau có quy mô lớn nhất trong lĩnh vực đánh giá tính bảo mật của mật khẩu với đặc điểm của người dùng.

Ông đã trình bày những khám phá của mình tại sự kiện Symposium on Security and Privacy diễn ra ở San Francisco, California hồi đầu tháng này, và thu hút được không ít sự quan tâm từ dư luận.

Theo Văn Hưng
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.