Mạo nhận người nhà nạn nhân bị tai nạn giao thông để trộm xe

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi nạn nhân vụ tai nạn giao thông trên địa bàn TP.Bảo Lộc phải vào cơ sở y tế để khâu vết thương, một đối tượng mạo nhận là em trai của người này, đứng ra dàn xếp vụ việc rồi trộm cắp chiếc xe máy.
Mạo nhận người nhà nạn nhân bị tai nạn giao thông để trộm xe ảnh 1
Nguyễn Văn Lai tại cơ quan điều tra

Ngày 16/6, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, Công an phường Lộc Sơn vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lai (54 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), bàn giao cho đơn vị để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 11/6, trên địa bàn phường Lộc Sơn xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 2 xe máy khiến ông Nguyễn Tiến Quyết (ngụ tại xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc) bị thương phải đến trạm y tế cấp cứu.

Tình cờ chứng kiến vụ tai nạn và dò la được thông tin của ông Quyết, Lai chở nạn nhân vào cấp cứu tại Trạm Y tế phường Lộc Sơn. Lợi dụng lúc cán bộ y tế đang khâu vết thương cho nạn nhân, Lai quay lại hiện trường, tự nhận là em trai của ông Quyết, thỏa thuận bồi thường cho người xảy ra va chạm với ông Quyết số tiền 130.000đ để sửa xe. Sau đó, Lai đã lấy trộm chiếc xe máy của ông Quyết rồi bỏ trốn.

Phát hiện chiếc xe máy của mình bị kẻ gian trộm cắp, nạn nhân đã báo cáo vụ việc với cơ quan công an.

Sau 5 ngày vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ, Công an phường Lộc Sơn đã triệu tập Nguyễn Văn Lai lên làm việc. Tại cơ quan chức năng, Lai đã khai nhận hành vi lợi dụng lúc nạn nhân đi cấp cứu sau vụ tai nạn để trộm cắp chiếc xe máy.

Công an phường Lộc Sơn đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Lai và thu hồi chiếc xe máy tang vật của vụ trộm.

Mạo nhận người nhà nạn nhân bị tai nạn giao thông để trộm xe ảnh 2

Chiếc xe máy tang vật

MỚI - NÓNG