Mạng xã hội tố cáo lạm thu đầu năm

TP - Đến hẹn lại lên, đầu năm học, dư luận lại xôn xao chuyện tiền trường, tiền lớp. Cùng với mạng xã hội, việc tố cáo lạm thu đã có những kết quả thật bất ngờ.

Mấy ngày qua, dư luận bức xúc vì trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh một tờ phiếu thu mang tiêu đề Trường THCS Minh Tân với 20 khoản thu lên tới hơn 9 triệu đồng. Theo ông Nguyễn Ngọc Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng),  Phòng GD&ĐT huyện đã vào cuộc làm rõ, bước đầu xác định tờ phiếu thu không phải của nhà trường, chỉ là sản phẩm do ai đó chế ra.

Mặc dù Trường THCS Minh Tân báo cáo không lạm thu nhưng đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra thực tế, xác định tại trường này có tình trạng lạm thu trái quy định. Cụ thể Phòng GD&ĐT xác định tại Trường THCS Minh Tân có tới 18 khoản thu trùng với các khoản thu mà tờ phiếu thu giả được tung lên mạng xã hội đã liệt kê. Có hai khoản thu không trùng là  thu học thêm, học thêm nhóm.

Cũng liên quan đến lạm thu, mấy hôm vừa qua, trên mạng xã hội  xuất hiện thư kêu cứu. Trong thư nêu là những cha mẹ học sinh trường tiểu học thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Nội dung tố cáo xoay quanh việc thu chi không minh bạch của hiệu trưởng nhà trường, bà B.T.H. Thư kêu cứu chỉ ra 6 sai phạm của vị hiệu trưởng này.

Mạng xã hội tố cáo lạm thu đầu năm ảnh 1 Lá thư kêu cứu trên mạng xã hội.

Chiều qua, 11/9, trao đổi với Tiền Phong, ông Lưu Luyến, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Xuyên cho biết phòng đã nắm được thông tin và đã xuống kiểm tra. “Qua kiểm tra cho thấy có nội dung phải điều chỉnh nhưng bản chất không phải như những gì thư kêu cứu đã đưa ra” – ông Luyến khẳng định.

Theo ông Luyến, trong 6 nội dung đơn thư nêu, quỹ tấm lòng vàng là được sự đồng thuận của thị trấn, của phụ huynh, và của huyện. Năm nay mới họp, chưa thu; Tiền quét lớp chỉ thu lớp 1, lớp 2  và do phụ huynh đề nghị thuê vì học sinh nhỏ. Còn lớp 3 đến lớp 5 học sinh tự quét, không thu.  

Nhưng khoản này tùy các lớp cô, hiệu trưởng không liên quan; Còn tiền tạp vụ, theo ông Luyến trong quy định, mỗi trường chỉ có một bảo vệ. Nhưng trường rộng nên phải thuê thêm người để vừa trông coi, vừa quét dọn trường; Tiền ủng hộ học sinh nghèo của một Cty hàng năm nhà trường cũng chuyển hết cho học sinh và có đầy đủ hồ sơ; Tiền báo đội thu theo quy định và quỹ đội quản lý, cô hiệu trưởng  không quản lý.

Theo quy định, trường tiểu học không được tổ chức dạy thêm học thêm, chỉ trông học sinh ngoài giờ theo văn bản hướng dẫn của sở. Nhưng trường mới đưa ra chứ chưa thực hiện vì vừa vào năm học mới. Những năm trước cũng không có. “Tuy nhiên, qua việc này, chúng tôi cũng tổ chức rút kinh nghiệm. Đó là công khai minh bạch các khoản thu theo đúng quy định của thành phố và nhà nước” – ông Luyến chia sẻ.

Một lần nữa, ông Lưu Luyến khẳng định tất cả các khoản thu này mới chỉ là dự kiến, trường cũng chưa tổ chức thu.

Tạm đình chỉ hiệu trưởng

Liên quan đến thông tin lạm thu của trường THCS Minh Tân, ông Nguyễn Ngọc Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết đã tạm đình chỉ hiệu trưởng  nhà trường 15 ngày để giải trình một số khoản thu đầu năm học không đúng theo quy trình cơ quan chức năng cho phép.

Trước đó, Bộ GD&ĐT có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc báo cáo và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện giãn thời gian thu, thời điểm thu, tránh thu cùng một thời điểm trên cùng một địa bàn để hạn chế tối đa tác động của học phí đến chỉ số giá tiêu dùng của địa phương.

Về cam kết không thu các khoản thu ngoài học phí: Đối với giáo dục mầm non, phổ thông: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục cam kết và nghiêm túc không thu các khoản thu ngoài học phí trái quy định trong trường học. Các địa phương tự chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý vi phạm.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập: Chỉ đạo tiết giảm chi phí hoạt động, hạn chế thu các khoản thu ngoài học phí, đồng thời phải cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo; xây dựng và công bố công khai chuẩn chất lượng đầu ra đối với sinh viên; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo công khai, minh bạch, có cơ chế để cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và các tổ chức khác tham gia giám sát toàn bộ hoạt động của nhà trường.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.