Mang ô tô đi cầm cố lấy tiền buôn ma túy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để có tiền mua ma túy, Trần Quốc Dương đã cầm cố xe ô tô cho ngân hàng. Hành vi mua bán ma túy bị bại lộ, Dương cùng hai đồng phạm bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 25/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo: Và Pá Dê (SN 1979) trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An; Trần Quốc Dương (SN 1981) và Bùi Văn Thắng (SN 1960) cùng trú TP Hải Phòng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ba bị cáo đều có nhân thân xấu. Trong khi Dê từng 1 lần ngồi tù vì ma túy thì Dương và Thắng có lần lượt 4 đến 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích….

Chiều 8/3/2022, Dương điều khiển xe ô tô chở Thắng từ Hải Phòng vào Nghệ An gặp Và Pá Dê, bàn bạc việc mua bán ma túy và thống nhất, Dương về Hải Phòng, chờ nhận “hàng”.

Mang ô tô đi cầm cố lấy tiền buôn ma túy ảnh 1

3 bị cáo Và Pá Dê, Trần Quốc Dương, Bùi Văn Thắng lĩnh án chung thân.

Ngày 20/3, Dê thông báo đã có ma túy nên Thắng và Dương tiếp tục vào Nghệ An. Dương đưa cho Dê 260 triệu mua ma túy. Dê cầm số tiền trên đi vào khu rừng phía sau nhà mình mua của người Lào hơn 1,5 kg ma túy các loại, giá 238 triệu đồng.

Sau khi đã nhận được ma túy, sáng 21/3/2022, Dương và Thắng quay trở ra đường lớn để về nhà thì bị công an bắt giữ. Dê cũng bị bắt sau đó.

Tại phiên tòa, 3 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Thắng thừa nhận mình là người khởi xướng nhưng không trực tiếp tham gia mua bán ma túy. Còn Dương khai đã cầm cố ô tô vào ngân hàng để lấy tiền vào Nghệ An mua ma túy.

Và Pá Dê khai nhận, hưởng lợi 22 triệu đồng từ vụ án này và đã tiêu xài hết. 3 bị cáo đều xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt cả 3 bị cáo: Và Pá Dê, Trần Quốc Dương, Bùi Văn Thắng đều lĩnh án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...