TPO - Công an Đắk Nông vừa khởi tố một đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, công an phát hiện đối tượng này cầm cố nhiều sổ đỏ bị làm giả.
TPO - Qua đấu tranh, ông Phan Công Khanh khai nợ khoảng 100 tỷ đồng do nhiều lần sang Campuchia đánh bạc và thua lỗ trong việc đầu tư bất động sản, dẫn đến vỡ nợ, bị tố cáo lừa đảo.
TPO - Cần tiền chuộc ô tô G63 đã cầm cố, ông Phan Công Khanh và cộng tác viên của showroom lấy xe trị giá 10 tỷ của chị H mang đi thế chấp với giá 2 tỷ đồng.
TPO - Chỉnh sửa mã lệnh tài sản cầm cố sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng thành trên 51.244 tỷ đồng, Tâm 7 lần rút tiền từ hệ thống ngân hàng, chiếm đoạt tổng số tiền 10 tỷ đồng để tiêu xài và trả nợ.
TPO - Ngày 26/5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Bùi Trần Hưng, đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt đã bị bắt giữ khi đến làm hộ chiếu nhằm trốn ra nước ngoài.
TPO - Để có tiền mua ma túy, Trần Quốc Dương đã cầm cố xe ô tô cho ngân hàng. Hành vi mua bán ma túy bị bại lộ, Dương cùng hai đồng phạm bị Công an phát hiện, bắt giữ.
TPO - Một đối tượng từng công tác tại Phòng TN&MT huyện Cát Tiên và nguyên là công chức địa chính xã Đức Phổ đã dùng 10 sổ đỏ giả cầm cố cho 6 người để vay hơn 3,7 tỷ đồng, hiện không có khả năng chi trả.
TPO - Theo Công an tỉnh Bình Dương, Công ty F88 hoạt động trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm “Kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất cho vay theo quy định của Bộ luật dân sự”.
TPO - Sau khi thuê ô tô hạng sang hiệu Porsche với lý do để làm phương tiện đi lại, Lê Quang Vũ (ngụ phường Phú Hội, TP. Huế) đã mang đi cầm cố lấy 4 tỷ đồng dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.
TP - Báo Tiền Phong nhận được đơn thư, phản ánh trực tiếp của người dân tố cáo Cty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thuận Thành (gọi tắt là Cty Thuận Thành) ký hợp đồng, nhận tiền đặt cọc đưa người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhưng không làm được thủ tục xuất cảnh và không trả lại tiền cọc.
TPO - TAND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã ban hành bản án sơ thẩm vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản, bị đơn trong vụ kiện là ông Cao Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Đông (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Ông Đạt là người ký xác nhận và đóng dấu của UBND xã trong “giấy cầm cố nhà và đất” do vợ ông này đứng tên vay tiền.
TPO - Ngày 18/11, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự giám đốc và phó giám đốc một công ty nội thất có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
TPO - Trong khoảng thời gian chưa đầy 1 năm, Nguyễn Quốc Anh đã lừa thuê xe ô tô của 2 bị hại đem cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân. Đối tượng vừa bị Công an tỉnh TT-Huế khởi tố, bắt giữ.
TP - UBKT Huyện ủy Tuyên Hóa (Quảng Bình) vừa thông báo kết luận kiểm tra, đồng thời đề nghị có hình thức kỷ luật nghiêm minh đối với ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Châu Hóa, người từng cầm cố sổ đỏ nhà trường và quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng của mình để “vay nóng”.
TP - Vì áp lực nợ nần cá nhân, ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã lấy sổ đỏ của nhà trường đi cầm cố với lãi suất 180%/năm để chi tiêu cá nhân.
TPO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND tỉnh các tỉnh, thành đề nghị chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,...) đứng tên vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết và hai em gái của bị can này.
TPO - Phạm Văn Nhiệm (SN 1999, trú tại Hải Dương) và Bùi Đức Phong (SN 1994, trú tại Bắc Giang) lợi dụng là nhân viên tiệm cầm đồ đã chiếm đoạt số tài sản gần 3,5 tỷ đồng của chủ.
TPO - Vay tiền nhưng không muốn trả, Vương Văn Đoàn (SN 1991; trú tại thôn Dũng cảm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) ra tay sát hại ‘chủ nợ’, phân xác rồi phi tang xuống cống nước.
TP - Thời điểm sát Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các tiệm cầm đồ tại các con phố như Lê Thanh Nghị, Láng, Nguyễn Quý Đức… (thành phố Hà Nội) nhộn nhịp khách hàng đến cầm cố tài sản để trang trải nợ nần, chi tiêu nóng.
TP - Sáng 5/9, Sở TN&MT TP Đà Nẵng thông tin liên quan đến vụ việc 22 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người dân bị cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà đưa cho bạn “mượn” rồi cầm cố.
TPO - “Chúng tôi làm nhiều dự án nên thuê nhiều ô tô. Hiện nay, chúng tôi đã trả hầu hết các xe. Các xe bị mất chúng tôi đang chờ cơ quan công an trả lời và sẽ tiếp tục giải quyết”, bà Vũ Thị Loan, vợ ông Nguyễn Tuấn Lân – người từng được cấp “thẻ phóng viên” nói.
TPO - Ngoài việc dùng thẻ phóng viên thuê hàng loạt ô tô đem đi cầm cố, Nguyễn Tuấn Lân trú tại xã Văn Bình (Thường Tín, Hà Nội) còn liên quan đến vụ lừa đảo xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo (hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn) vừa bị truy tố tháng 2 vừa qua.
TPO - Lấy mác phóng viên, Nguyễn Tuấn Lân cùng vợ Vũ Thị Loan, em trai Nguyễn Tuấn Chiến trú tại xã Văn Bình (Thường Tín, Hà Nội) thuê ít nhất 8 ôtô tự lái tại Hà Nội rồi, cắt định vị, đem cầm cố lấy tiền…