Mang âm nhạc đến bệnh viện

TP - Ngày 30/3, T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia họp báo công bố chương trình tình nguyện “Mang âm nhạc đến bệnh viện” năm 2015. Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên là Đại sứ Nhân ái của chương trình.

Phát biểu tại buổi họp báo, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chia sẻ: “Ai trong đời cũng có ít nhất một lần bước chân vào bệnh viện, với những lý do khác nhau. Ở bệnh viện khi con người phải đối diện với bệnh tật, đớn đau và cả sự chết chóc, ít khi chúng ta nhìn thấy nụ cười. Vì thế, chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” như một điểm dừng rất ý nghĩa, giúp bệnh nhân cùng người nhà và đội ngũ y bác sĩ giải tỏa mọi mệt mỏi, tìm thấy niềm vui cuộc sống”.

Anh Vũ Minh Lý, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia cho hay, với phương châm: “Chúng tôi không biểu diễn, chúng tôi mang âm nhạc đến bệnh viện để đổi lấy những nụ cười hiếm hoi nơi này”, chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” giống như liều thuốc tinh thần xoa dịu những đớn đau, âu lo của bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân. Đồng thời, góp phần làm giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi cho đội ngũ y, bác sĩ giúp họ phục vụ người bệnh tốt hơn.

“Mang âm nhạc tới bệnh viện” là sáng kiến của ca sĩ Thái Thùy Linh, ra đời cách đây 3 năm, với tần suất 3 chương trình/tháng “Mang âm nhạc tới bệnh viện” đã tổ chức được hơn 100 chương trình tại hơn 80 bệnh viện lớn, nhỏ tại Hà Nội, TPHCM, Hòa Bình, Nghệ An, Lào Cai, Hải Phòng, Hà Giang, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Nam. Đây là một chương trình tình nguyện nhận được sự chung tay của toàn xã hội, thu hút sự tham gia của hơn 500 nghệ sĩ đến từ mọi miền đất nước và hàng nghìn tình nguyện viên thuộc mọi tầng lớp.

Với những kết quả và thành công trên, từ năm 2015, chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” sẽ chính thức do T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam chỉ đạo thực hiện, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhóm tình nguyện Tim Hồng phối hợp tổ chức, cùng sự tham gia đông đảo của các văn nghệ sĩ, tình nguyện viên trên khắp mọi miền đất nước.

“Trong năm 2015 này, chúng tôi sẽ tổ chức 23 chương trình tại Hà Nội, 11 chương trình tại TPHCM, 5 chương trình tại các tỉnh, thành phố, 1 chương trình tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), nâng số khán giả được thưởng thức âm nhạc tại bệnh viện lên con số từ 80.000 – 100.000 người”, anh Vũ Minh Lý chia sẻ.

Tại buổi họp báo, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi được làm đại sứ nhân ái cho “Mang âm nhạc đến bệnh viện”, một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. “Tôi sẽ nỗ lực hết mình để làm sao chương trình có sự lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng; đồng thời kêu gọi các tấm lòng hảo tâm, mạnh thường quân chung tay hỗ trợ, giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn”, Kỳ Duyên chia sẻ.

MỚI - NÓNG