Malaysia phong toả hai tuần, người dân chỉ được phép đi lại trong vòng 10km từ nhà

Các trung tâm mua sắm sẽ bị đóng cửa trong vòng hai tuần phong toả. Tuy nhiên, siêu thị, hiệu thuốc, trạm xăng vẫn sẽ mở cửa. Ảnh: Reuters
Các trung tâm mua sắm sẽ bị đóng cửa trong vòng hai tuần phong toả. Tuy nhiên, siêu thị, hiệu thuốc, trạm xăng vẫn sẽ mở cửa. Ảnh: Reuters
TPO - Malaysia sẽ đóng cửa hầu hết các nhà máy và trung tâm mua sắm trong vòng hai tuần phong toả toàn quốc, bắt đầu từ thứ Ba (1/6) để ngăn chặn làn sóng lây lan COVID-19.

Theo lệnh phong toả mới, người dân sẽ chỉ được đi lại trong bán kính 10km tính từ nhà. Mỗi hộ gia đình được phép cử hai người ra ngoài mua sắm nhu yếu phẩm, bao gồm hàng tạp hóa và thuốc men, và sử dụng các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc sức khỏe và ngân hàng.

Các hoạt động kinh tế được phép tiếp tục hoạt động bao gồm kinh doanh thực phẩm và đồ uống, tiện ích, vận tải, ngân hàng, thương mại điện tử. Các dịch vụ truyền thông, viễn thông và bưu chính cũng được phép vận hành bình thường.

Hầu hết các nhà máy trong lĩnh vực sản xuất sẽ đóng cửa, ngoại trừ các nhà máy sản xuất sản phẩm thiết yếu như thực phẩm và đồ uống, các mặt hàng chăm sóc sức khỏe. Nhà máy sẽ bị giới hạn chỉ hoạt động ở mức 60% công suất, từ 8 giờ sáng đến 20 giờ.

Các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm và đồ uống sẽ tiếp tục hoạt động theo các hạn chế hiện có, trong đó giới hạn giờ bán mang về hoặc giao hàng là từ 8 giờ sáng đến 20h.

"Không có lệnh giới nghiêm, nhưng tôi hy vọng sẽ không có ai ở bên ngoài sau 8 giờ tối, vì sẽ không có hoạt động kinh tế nào sau thời gian đó”, một quan chức cấp cao cho biết.

Việc đóng cửa hầu hết các lĩnh vực kinh tế sẽ giảm số người phải rời nhà đi làm hàng ngày từ 15 triệu xuống còn 1,5 triệu.

Lệnh phong toả nghiêm ngặt kéo dài hai tuần là một phần của biện pháp ba giai đoạn được Thủ tướng Muhyiddin Yassin công bố vào thứ Sáu nhằm kiểm soát tốc độ lây lan COVID-19.

Nếu hai tuần phong toả phát huy tác dụng, Malaysia dự kiến sẽ nới lỏng các lệnh hạn chế trong vòng một tháng. Khi đó, hầu hết các lĩnh vực kinh tế sẽ được mở cửa trở lại, tuy nhiên người dân vẫn phải hạn chế đi lại và tham gia các hoạt động xã hội.

Malaysia hôm thứ Bảy báo cáo có 9.020 ca nhiễm mới COVID-19 và 98 ca tử vong - mức cao kỷ lục ở cả hai chỉ số.

Cơ quan y tế Malaysia từng cảnh báo mức tăng số ca bệnh hàng ngày của nước này có thể vượt mốc 10.000, lên tới 13.000 ca/ngày vào giữa tháng Sáu nếu không thể làm giảm tỉ lệ lây truyền hiện tại.

Bộ trưởng Tài chính Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz trước đó đã cảnh báo rằng một đợt phong toả hoàn toàn có thể khiến đất nước mất tới một triệu việc làm.

Năm ngoái, đợt phong toả kéo dài hai tháng đã tiêu tốn của nước này 2,4 tỷ RM (tương đương 13.400 tỉ đồng) mỗi ngày.

Ngày 31/5, Malaysia báo cáo 6.824 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên 572.357 ca.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.