Hàng trăm nghìn người Congo bỏ lại nhà cửa chạy trốn núi lửa

TPO - Khoảng 600.000 người đã chạy trốn khỏi thành phố Goma và các vùng phụ cận ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), khi núi lửa Nyiragongo có nguy cơ tiếp tục phun trào.
Hàng trăm nghìn người Congo bỏ lại nhà cửa chạy trốn núi lửa ảnh 1

Chính quyền tỉnh Bắc Kivu đã ra lệnh sơ tán thành phố 600.000 dân trong bối cảnh lo ngại về việc núi lửa đang tiếp tục hoạt động sau vụ phun trào ngày 21/5.

Hàng trăm nghìn người Congo bỏ lại nhà cửa chạy trốn núi lửa ảnh 2
Đài quan sát núi lửa Goma đã xác định được các dòng nham thạch đang chảy dưới lòng thành phố.
Hàng trăm nghìn người Congo bỏ lại nhà cửa chạy trốn núi lửa ảnh 3

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy miệng núi lửa tiếp tục mở rộng.

Hàng trăm nghìn người Congo bỏ lại nhà cửa chạy trốn núi lửa ảnh 4

Khu vực này đã trải qua một loạt các trận động đất.

Hàng trăm nghìn người Congo bỏ lại nhà cửa chạy trốn núi lửa ảnh 5

Mười khu dân cư trong khu vực "vùng đỏ" của thành phố Goma hiện đang phải sơ tán khi những vết nứt lớn xuất hiện trên các tòa nhà và mặt đất, một số vết nứt lớn kéo dài toàn bộ chiều rộng của con đường.

Hàng trăm nghìn người Congo bỏ lại nhà cửa chạy trốn núi lửa ảnh 6

Khoảng 80.000 hộ gia đình đã được sơ tán cho đến nay.

Hàng trăm nghìn người Congo bỏ lại nhà cửa chạy trốn núi lửa ảnh 7

Sáng 27/5, thành phố Goma gần như vắng vẻ, với các cửa hàng đóng cửa và chỉ có một số ít người trên đường.

Hàng trăm nghìn người Congo bỏ lại nhà cửa chạy trốn núi lửa ảnh 8

Nhiều người buộc phải đi bộ chạy trốn.

Hàng trăm nghìn người Congo bỏ lại nhà cửa chạy trốn núi lửa ảnh 9

Nhiều người mang theo nệm và dụng cụ nấu ăn.

Hàng trăm nghìn người Congo bỏ lại nhà cửa chạy trốn núi lửa ảnh 10
Hàng trăm nghìn người Congo bỏ lại nhà cửa chạy trốn núi lửa ảnh 11

Con đường đến Sake bị tắc nghẽn ở cả hai hướng.

Các hình ảnh khác cho thấy mọi người tranh nhau lên thuyền để đưa họ chạy trốn khỏi núi lửa ‘càng xa càng tốt’.

Hàng trăm nghìn người Congo bỏ lại nhà cửa chạy trốn núi lửa ảnh 12
Hàng trăm nghìn người Congo bỏ lại nhà cửa chạy trốn núi lửa ảnh 13

Những đứa trẻ bị lạc gia đình được sơ tán tập trung tại một nhà thờ

Hàng trăm nghìn người Congo bỏ lại nhà cửa chạy trốn núi lửa ảnh 14

Các nhà khoa học theo dõi núi lửa đã cảnh báo về một vụ phun trào núi lửa có khả năng xảy ra thảm họa, còn được gọi là hồ lật (lake overturn) khi các dòng nham thạch phun trào từ dưới hồ nước.

Ảnh, video: CNN, Reuters, Twitter

Theo CNN, RT
Tin liên quan