Malaysia giơ “thẻ vàng” với đại sứ Triều Tiên

TP - Sau những tranh cãi xung quanh cái chết của người được cho là ông Kim Jong-nam, một quan chức cấp cao của chính phủ Malaysia nói rằng, Đại sứ Triều Tiên đã bị nhận “thẻ vàng”, nếu nhắc lại những cáo buộc vô căn cứ, sẽ bị trục xuất. Cùng ngày, cảnh sát Malaysia thông báo, một loại hóa chất kịch độc được sử dụng trong vụ sát hại nạn nhân.

Về cái chết của người được cho là ông Kim Jong-nam, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman hôm qua nói rằng, cuộc điều tra đang tiếp diễn và cảnh sát cần được quyền tập trung hoàn toàn vào việc tìm ra nguyên nhân và thủ phạm. 

Ông nói rằng, vào thời điểm này, Malaysia không thấy cần phải làm điều gì đáp lại những tuyên bố của Đại sứ Triều Tiên Kang Chol và những cáo buộc đối với chính phủ Malaysia. Phía Triều Tiên cho rằng, cuộc điều tra của Malaysia đầy “lỗ hổng và mâu thuẫn”, và cáo buộc chính quyền Malaysia móc nối với kẻ thù của Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Anifah nói rằng, Đại sứ Kang Chol đã được thông báo về tiến trình điều tra nhưng ông ấy vẫn tiếp tục “ảo tưởng và đưa ra những lời nói dối và cáo buộc chống lại chính phủ Malaysia”. Ngoại trưởng Malaysia khẳng định, chính sách đối ngoại của nước này là duy trì quan hệ bạn bè với các nước, và rằng Malaysia thực hiện các nghĩa vụ quốc tế dựa trên luật quốc tế và thông lệ ngoại giao.

Một quan chức cấp cao của chính phủ Malaysia nói rằng, Đại sứ Kang đã bị giơ “thẻ vàng”. “Nếu nhắc lại những cáo buộc vô căn cứ, ông ấy sẽ bị trục xuất”, Channel News Asia dẫn lời vị quan chức Malaysia. Đại sứ Kang trước đó bị Bộ Ngoại giao Malaysia triệu đến để nói về những tranh cãi đang diễn ra quanh vụ sát hại người đàn ông Triều Tiên.

Phát hiện chất kịch độc

Hôm qua, cảnh sát Malaysia thông báo, báo cáo sơ bộ cho thấy vụ sát hại người đàn ông Triều Tiên được thực hiện bằng chất độc thần kinh VX. Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar, nói rằng, Trung tâm Vũ khí hóa học của Malaysia xác định được VX sau khi phân tích các mẫu lấy từ mặt nạn nhân. “Các bằng chứng khác đang được phân tích”, ông Khalid nói.

Cảnh sát Malaysia cho biết, VX nằm trong danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt mà Liên Hợp Quốc thống kê. Cảnh sát Malaysia đang điều tra liệu chất độc này được mang từ nước ngoài vào hay được điều chế trong nước. Giới chức Malaysia cũng đang kiểm tra khắp sân bay và các địa điểm khác để tìm kiếm chất phóng xạ. “Nếu lượng hóa chất bị mang vào quá nhỏ, chúng tôi khó mà phát hiện”, ông Khalid nói.

VX là chất không màu, không mùi, bị cấm theo Công ước Vũ khí hóa học, ngoại trừ “các mục đích nghiên cứu, y tế hay dược phẩm”. Hóa chất này có thể tồn tại ở dạng lỏng, kem hoặc khí xịt. Nếu hít phải một lượng nhất định, nạn nhân sẽ chết sau 15 phút, nên đây được coi là chất độc thần kinh mạnh nhất thế giới.

Báo The Star của Malaysia đưa tin, cảnh sát hôm qua thu được nhiều loại hóa chất trong một chung cư ở thủ đô Kuala Lumpur. Một người đàn ông Malaysia dẫn cảnh sát đến hiện trường, sau khi một trong các nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ trước đó khai ra danh tính. “Cảnh sát không loại trừ khả năng người đàn ông Malaysia có thể có chuyên môn về hóa chất”, The Star dẫn lời một nguồn tin.

Chính quyền Malaysia hôm 23/2 đề nghị Interpol phát lệnh truy tìm 4 người Triều Tiên bị nghi ngờ đã ra khỏi Malaysia vào ngày xảy ra vụ tấn công bằng chất độc. 

Malaysia cũng yêu cầu được thẩm vấn bí thư thứ hai của Đại sứ quán Triều Tiên dù người này được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Malaysia cũng đang truy tìm 2 người Triều Tiên khác, trong đó có một tiếp viên của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo - người này được cho là vẫn ở Malaysia.

Cuộc điều tra đã khiến quan hệ Malaysia - Triều Tiên trở nên căng thẳng. Triều Tiên cho rằng, Malaysia phải chịu trách nhiệm về việc một công dân của họ bị giết, dù Bình Nhưỡng không thừa nhận nạn nhân là anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

MỚI - NÓNG