TPO - Phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương và cô gái người Indonesia bị buộc tội giết hại người đàn ông Triều Tiên đáng lẽ diễn ra hôm nay (28/1) nhưng đã bị hoãn đến tháng 3. Vụ việc có khả năng bị kéo dài ít nhất đến giữa năm 2019.
TPO - Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, trong các ngày 2, 3 và 5/4, Tòa án Thượng thẩm Shah Alam, bang Selangor, Malaysia, tiếp tục xét xử công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương.
Tiến sĩ K.Sharmilah thuộc Cục kiểm định hóa chất Malaysia, cho biết đơn vị của bà đã tìm thấy 12 lọ thuốc tiêm giải độc Atropine trong balo của nạn nhân Triều Tiên nghi là ông Kim Jong-nam.
TPO - Nơi cư trú tại Malaysia của công dân Triều Tiên Ri Jong Chol đã bị cảnh sát khám xét vì nghi ngờ đây là phòng thí nghiệm bí mật được sử dụng để sản xuất chất độc thần kinh VX – “vũ khí” gây ra cái chết của nạn nhân Kim Chol.
TPO - Các công tố viên tham gia quá trình xét xử hai nghi phạm nữ Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đang dần đưa ra ánh sáng vai trò của bốn nghi phạm nam được cho là chủ mưu và đóng vai trò quan trọng trong vụ ám sát công dân Triều Tiên Kim Chol.
TPO - Gooi Soon Seng – luật sư bào chữa cho nghi phạm Siti Aisyah tiết lộ thân chủ của mình đã bị một người đàn ông tên James dụ dỗ tham gia trò chơi bôi dầu hoặc tương ớt lên người lạ. Mỗi video ghi lại cảnh chơi khăm được James trả khoảng 100 đến 200 USD.
TPO - Một nhà hóa học người Malaysia khai rằng nồng độ chất kịch độc VX trên da nạn nhân Kim Chol là 0,2mg/kg trọng lượng cơ thể, tương đương 1,4 lần mức gây chết người.
TPO - Thẩm phán, công tố viên, luật sư bào chữa và hai nghi phạm Đoàn Thị Hương - Siti Aisyah vừa có mặt tại phòng thí nghiệm thuộc Bộ Hóa học Malaysia để cùng kiểm tra các mẫu vật nhiễm chất độc VX trước khi chúng được công nhận là bằng chứng trong vụ án.
TPO - Hai bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah được đưa đến tòa án cấp cao Sham Alam, ngoại ô Kuala Lumpur vào lúc 8h sáng. Rất ít phóng viên được phép tham dự phiên tòa và những người này đều không được mang theo điện thoại di động.
TP - Trước ngày diễn ra phiên tòa lần 3 xét xử vụ án sát hại người đàn ông Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam, luật sư của nghi phạm người Indonesia tiếp tục tố cáo giới chức Malaysia không chia sẻ tài liệu phục vụ việc bào chữa.
TP - Phát biểu sau phiên tòa lần hai xét xử Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Indonesia trong vụ giết hại người đàn ông Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam, một luật sư tố cảnh sát Malaysia thiếu hợp tác trong việc cung cấp bằng chứng.
TPO - Tại phiên xử diễn ra sáng nay (13/4), Tòa án Sepang, bang Selangor, Malaysia, đã chấp nhận đề nghị của công tố viên Malaysia kéo dài thời gian xét xử để hoàn thiện hồ sơ.
TPO - Phía Malaysia cho biết, Cảnh sát quốc tế Interpol đã phát “thông báo đỏ” đối với 4 nghi phạm trong vụ sát hại một công dân Triều Tiên tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 13/2 vừa qua.
TPO - Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi ngày 15/3 cho biết, nhà chức trách nước này đã dùng mẫu ADN lấy từ con trai ông Kim Jong-nam và kết quả khớp với ADN của người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur.
TP - Người đàn ông Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam đã thiệt mạng trong vòng 20 phút sau khi tiếp xúc với chất độc thần kinh VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, giới chức Malaysia tuyên bố hôm qua.
TP - Sau những tranh cãi xung quanh cái chết của người được cho là ông Kim Jong-nam, một quan chức cấp cao của chính phủ Malaysia nói rằng, Đại sứ Triều Tiên đã bị nhận “thẻ vàng”, nếu nhắc lại những cáo buộc vô căn cứ, sẽ bị trục xuất. Cùng ngày, cảnh sát Malaysia thông báo, một loại hóa chất kịch độc được sử dụng trong vụ sát hại nạn nhân.
TP - Để điều tra vụ sát hại người đàn ông được cho là ông Kim Jong-nam, cảnh sát Malaysia hôm qua thông báo muốn thẩm vấn Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia và một tiếp viên hàng không Triều Tiên.
TPO - Các thám tử điều tra vụ sát hại người đàn ông được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên, đang muốn thẩm vấn một nhà ngoại giao Triều tiên, cảnh sát Malaysia vừa cho biết.
TP - Tranh cãi giữa Malaysia và CHDCND Triều Tiên đã leo thang thành căng thẳng ngoại giao sau khi Malaysia từ chối yêu cầu giao nộp thi thể người đàn ông được cho là ông Kim Jong-nam, còn Bình Nhưỡng cho rằng, vụ điều tra Kuala Lumpur đang tiến hành mang động cơ chính trị.
TPO - Ngay sau khi có thông tin liên quan đến việc Malaysia bắt giữ 1 nghi phạm cho là mang hộ chiếu Việt Nam dưới tên Đoàn Thị Hương, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại làm rõ các thông tin liên quan.