Malaysia cấm công dân sang Triều Tiên

Cột cờ Triều Tiên ở ngôi làng gần khu phi quân sự giữa hai miền mà Hàn Quốc và Mỹ gọi là làng tuyên truyền. Ảnh: Yonhap.
Cột cờ Triều Tiên ở ngôi làng gần khu phi quân sự giữa hai miền mà Hàn Quốc và Mỹ gọi là làng tuyên truyền. Ảnh: Yonhap.
TPO - Trong một thông báo đưa ra hôm nay (28/9), Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết họ đã cấm công dân đến Triều Tiên cho đến khi có thông báo thêm.

Quyết định này được đưa ra “dựa trên quan điểm về tình hình leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và những diễn biến liên quan từ các vụ thử hạt nhân”, thông báo viết.

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết sẽ xem lại lệnh cấm khi tình hình trở lại bình thường.

Ngày 6/9, Bộ Ngoại giao Singapore khuyến cáo người dân nước này tránh những chuyến đi không cần thiết đến Triều Tiên “trước những diễn biến gần đây và tình hình khó đoán vì những hành động của Triều Tiên”.

“Singapore không có đại diện ngoại giao ở Triều Tiên, nên điều này hạn chế khả năng hỗ trợ lãnh sự của chúng tôi đối với những người Singapore đi đến đó”, Bộ Ngoại giao Singapore cho biết.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG