Triều Tiên cấm công dân Malaysia rời khỏi đất nước

Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia, ông Kang Chol tới sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc sau khi bị Malaysia trục xuất
Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia, ông Kang Chol tới sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc sau khi bị Malaysia trục xuất
TPO - Straits Times hôm 7/3 đưa tin, Bình Nhưỡng vừa ra quy định cấm tạm thời tất cả công dân Malaysia rời khỏi Triều Tiên trong bối cảnh ngoại giao giữa hai nước căng thẳng sau vụ ông Kim Jong Nam bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur.

Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Bộ Ngoại giao nước này cho biết trong một tuyên bố: “Toàn bộ công dân Malaysia tại Triều Tiên tạm thời bị cấm ra khỏi đất nước cho đến khi vụ việc xảy ra ở Malaysia được giải quyết ổn thỏa”.

Theo KCNA, Bộ Ngoại giao Triều Tiên bày tỏ hi vọng chính phủ Malaysia sẽ giải quyết vấn đề một cách “công bằng, kịp thời dựa trên thiện chí”.

KCNA cho biết thêm, các nhà ngoại giao và công dân Malaysia đang sinh sống ở Triều Tiên vẫn tiếp tục “hoạt động kinh doanh và sinh hoạt như bình thường”.

Đáp trả động thái trên của Triều Tiên, Malaysia cũng ra lệnh cấm công dân Triều Tiên rời khỏi nước này.

Bình Nhưỡng và Kuala Lumpur có mối quan hệ tốt đẹp nhiều năm qua. Tuy nhiên, quan hệ ngoại giao 2 nước rơi vào tình trạng bế tắc sau vụ ông Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong Un bị 2 phụ nữ dùng chất độc hóa học VX sát hại tại sân bay Kuala Lumpur.

Triều Tiên cáo buộc cuộc điều tra của Malaysia là bôi nhọ nước này đồng thời phủ nhận người bị sát hại là ông Kim Jong Nam.

Malaysia đã trục xuất đại sứ Triều Tiên, Bình Nhưỡng cũng có hành động trả đũa tương tự với Kuala Lumpur hôm 6/3.

Theo Theo Straits Times
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.