Mắc mớ vì dự án mở đường ì ạch

Mắc mớ vì dự án mở đường ì ạch
TP - Tiền Phong ra ngày 18-6, có bài phản ánh chủ nhân của những căn biệt thự triệu đô thuộc khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm (Hà Nội) đang rơi vào cảnh không có đường vào. Những hộ dân ở đây lâu nay phải lội ruộng, trèo rào để vào nhà và phải dùng nước giếng khoan.

> Lội ruộng, trèo rào vào biệt thự triệu đô

Ảnh: Nguyễn Tú
Ảnh: Nguyễn Tú.
 

Theo quy hoạch UBND TP Hà Nội phê duyệt, khu Bắc Linh Đàm nằm tiếp giáp với dự án cải tạo tuyến sông Lừ do Ban Quản lý dự án thoát nước Hà Nội làm chủ đầu tư.

Cụ thể, theo quy hoạch sau khi cải tạo tuyến sông Lừ, đoạn tiếp giáp với dự án khu đô thị Bắc Linh Đàm (vị trí của dãy biệt thự không lối đi ảnh - PV), sẽ là một con đường lớn chạy qua với lòng, hè đường rộng. Hè của toàn dãy khu biệt thự này cũng chính là hè của dự án đường ven sông Tô Lịch.

Tuy nhiên, do đến nay dự án vẫn chưa được triển khai, nên hè biệt thự và các hạng mục khác như, điện, nước, đặc biệt lối vào cho khu này vẫn chưa có.

Trao đổi với PV chiều 29-6, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Ban quản lý thoát nước Hà Nội cho biết: “Trong tuyến thuộc dự án đến nay vẫn còn 20 hộ chưa nhận đền bù để bàn giao mặt bằng. Chúng tôi cũng rất muốn đẩy nhanh tiến độ của dự án nhưng phải chờ quận Hoàng Mai, giải phóng, bàn giao mặt bằng thì mới thi công được”. Trong khi đó, theo đại diện quận Hoàng Mai, phải hết quý ba mới có thể hoàn thành GPMB của dự án này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.