'Mặc áo' cho trụ điện chống rao vặt: Giải pháp tình thế

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 21/9, trả lời phóng viên Tiền Phong về việc hàng loạt trụ điện, cột đèn chiếu sáng tại quận 5 (TPHCM) được quấn quanh bằng tấm cỏ nhân tạo để chống dán quảng cáo rao vặt, ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5, nói rằng, đây là giải pháp tình thế nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị trong khi chờ giải pháp căn cơ.

Theo ông Tài, việc quấn cỏ nhựa quanh trụ điện đã được quận 5 thực hiện từ nhiều năm qua trên cơ sở vận động nguồn lực xã hội, không sử dụng ngân sách.

Nguyên nhân thực hiện là do vấn nạn quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan đô thị. Chính quyền địa phương đã thường xuyên huy động cán bộ ban Mặt trận khu phố (những người hưu trí) bóc gỡ, cạo sạch các nội dung quảng cáo dán trên trụ đèn, cột điện.

“Tuy nhiên, cứ sáng Chủ nhật chúng tôi vừa dọn sạch thì buổi chiều đã thấy chằng chịt quảng cáo rao vặt dán lên. Điều đó gây mất công sức, tạo sự bức xúc cho chính những người thực hiện công tác vệ sinh giữ gìn mỹ quan đô thị vì công việc làm cực nhọc nhưng không hiệu quả”, ông Tài bày tỏ.

'Mặc áo' cho trụ điện chống rao vặt: Giải pháp tình thế ảnh 1

Việc quấn cỏ nhân tạo vẫn không thể ngăn chặn triệt để hành vi dán quảng cáo rao vặt

ảnh: Hữu Huy

Theo ông Tài, nguyên tắc chung để xử lý quảng cáo rao vặt phải căn cứ trên quy định của pháp luật, với quy định, chế tài cụ thể. Đây là trách nhiệm của chính quyền địa phương và đòi hỏi phải mạnh tay xử lý. Để đồng hành với thành phố trong đảm bảo mỹ quan đô thị, ngăn chặn quảng cáo rao vặt và hoạt động tín dụng đen, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 đã đề ra giải pháp sử dụng thảm cỏ nhân tạo quấn quanh trụ đèn, cột điện.

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, nói rằng, phải có chế tài đối với những người dán quảng cáo cố tình vi phạm dán lên cột điện để tăng tính răn đe. Mục tiêu cuối cùng hướng đến là tất cả nhằm làm đẹp mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn cho người dân.

Sau khi phát động, người dân đã ủng hộ hơn 280 triệu đồng cho kế hoạch trên. Sau 4 năm thực hiện, đến nay quận 5 đã có 495 cột điện và 1.286 cột đèn được quấn cỏ nhựa. Tuy nhiên, theo thời gian, một số cỏ nhựa đã xuống cấp và được các đơn vị vận động, nhà tài trợ thay mới.

“Việc quấn cỏ nhựa cho cột điện được quận ưu tiên chọn lựa triển khai trên địa bàn do đây là giải pháp đảm bảo mỹ quan đô thị và sản phẩm này có thể sử dụng được 1 đến 2 năm. Đồng thời còn giúp giảm áp lực cho cán bộ Mặt trận tại cơ sở khi phải thường xuyên cạo và bóc quảng cáo, rao vặt được dán trên cột điện. Đánh giá chung, qua 4 năm thực hiện, đã mang lại hiệu quả tích cực, tình trạng dán các bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định giảm đáng kể”, - ông Tài nói.

MỚI - NÓNG