Mã Siêu của ‘Tam Quốc Diễn Nghĩa’ bản 1994 qua đời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nam diễn viên An Á Bình, được biết đến với vai Mã Siêu trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” bản 1994, đã qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng.

Chiều tối ngày 10/7 (giờ địa phương), Trần Dịch Lâm, nam diễn viên thủ vai Mã Siêu trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” bản 2010, đăng bài tưởng niệm tiền bối An Á Bình, vào vai Mã Siêu trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” bản 1994, trên trang Weibo cá nhân.

Mã Siêu của ‘Tam Quốc Diễn Nghĩa’ bản 1994 qua đời ảnh 1

Nam diễn viên An Á Bình qua đời ở tuổi 57.

Trong bài đăng, nam diễn viên họ Trần tiết lộ, An Á Bình đã qua đời vào ngày 28/6 và án táng vào ngày 10/7 tại Bắc Kinh sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Trần Dịch Lâm cho biết, dù chưa từng gặp mặt nhưng vẫn cảm thấy thân thuộc vì có duyên đóng cùng một nhân vật. Trần Dịch Lâm bày tỏ sự tiếc thương cũng như ngưỡng mộ với tài năng diễn xuất của đàn anh. Anh cũng hy vọng An Á Bình yên nghỉ ở thế giới bên kia.

Ngoài Trần Dịch Lâm, nam diễn viên Tần Hạo cũng gửi lời tiễn biệt đến An Á Bình trên trang cá nhân, đính kèm loạt ảnh chụp nghệ sĩ quá cố trong tạo hình của những nhân vật gắn liền với tên tuổi của ông. Tần Hạo nhắn nhủ, An Á Bình mãi là anh em tốt trong lòng anh.

Theo Sohu, An Á Bình qua đời ở tuổi 57 do căn bệnh ung thư vòm họng quái ác.

Đối với nhiều khán giả, cái tên An Á Bình có thể xa lạ, nhưng thực tế ông là nam phụ quen mặt trên màn ảnh Hoa ngữ. Ông từng tham gia nhiều tác phẩm truyền hình kinh điển như Mã Siêu trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” bản 1994, Ngụy Đông Đình trong “Vương triều Khang Hy”, Đà Long trong “Tây Du Ký” bản 1986...

Mã Siêu của ‘Tam Quốc Diễn Nghĩa’ bản 1994 qua đời ảnh 2

An Á Bình nổi tiếng với vai Mã Siêu trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa" bản 1994.

Mã Siêu của ‘Tam Quốc Diễn Nghĩa’ bản 1994 qua đời ảnh 3

Đà Long trong "Tây Du Ký" 1986.

Mã Siêu của ‘Tam Quốc Diễn Nghĩa’ bản 1994 qua đời ảnh 4

Ngụy Đông Đình trong “Vương triều Khang Hy”

An Á Bình được đánh giá cao về diễn xuất nhưng ngành học ông theo đuổi lại là đạo diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ông “bén duyên” với sự nghiệp diễn xuất sau khi giành quán quân tại một cuộc thi võ thuật toàn quốc vào năm 18 tuổi. Nhờ đó, ông được mời tham gia bộ phim “800 vị La Hán”. Ngoài vai trò diễn viên, An Á Bình còn thường xuyên đảm nhận công việc chỉ đạo võ thuật trong nhiều cảnh võ thuật của phim.

Cuộc sống cá nhân của An Á Bình rất kín tiếng. Sau khi hoàn thành bộ phim cuối cùng “Loan thế lệ nhân hành” vào năm 2016, ông hầu như không có tin tức gì. Vì vậy, thời điểm ông qua đời, không ai trong số đồng nghiệp và bạn bè thân thiết nhìn thấy ông lần cuối.

Mã Siêu của ‘Tam Quốc Diễn Nghĩa’ bản 1994 qua đời ảnh 5

An Á Bình rất kín tiếng về đời tư, ông ngừng đóng phim từ năm 2016.

Theo Sohu
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.