Lý giải hiện tượng 'bão' trong mùa khô Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những ngày này, nhiều khu vực trên Tây Nguyên bất ngờ xuất hiện những cơn gió lớn giật mạnh làm nhiều công trình, cây xanh gãy đổ… Nhiều người gọi đây là hiện tượng “bão" trong mùa khô”.

Ngày 19/12, ông Bun Xay Êban- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, từ tối 17/12 đến nay, trên địa bàn xuất hiện những đợt gió rất mạnh, thổi suốt ngày đêm, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng. Trên địa bàn có khoảng 100 héc-ta xoài sắp đến ngày thu hoạch nhưng do ảnh hưởng của gió khiến quả rụng rất nhiều. Ngoài ra, cả nghìn héc-ta điều đang ra hoa, nay gặp gió mạnh cũng bị hiện tượng rụng bông.

Lý giải hiện tượng 'bão' trong mùa khô Tây Nguyên ảnh 1

Xoài của nông dân Ea Súp bị rụng vì gió. Ảnh L.Hạnh

Theo ông Bun Xay Êban, đây là năm đầu tiên ông chứng kiến đợt gió mạnh xuất hiện vào cuối năm. Nhiều diện tích xoài của bà con xã Ea Súp bị rụng. Trước tình hình đó, HTX cây ăn trái Vang Thanh đã đứng ra bán giúp các hộ dân khoảng 3 tấn xoài úc, nhằm lấy lại chút vốn đã đầu tư.

Tại Đắk Nông, những ngày qua, toàn tỉnh có gió mạnh. Gió lớn đã làm gãy đổ nhiều cây xanh, trụ điện, biển quảng cáo tại các huyện, TP Gia Nghĩa. Ngoài ra, nhiều diện tích cây trồng như cà phê, hồ tiêu cũng bị quật ngã, gây thiệt hại kinh tế.

Anh Hoàng Đình Trường (Đắk Song, Đắk Nông) cho biết, gia đình có khoảng 2.000 trụ tiêu, đang cho trái, chuẩn bị thu hoạch. Tuy nhiên, mấy ngày nay, trên địa bàn xuất hiện gió mạnh đã quật ngã hàng chục trụ tiêu đang sum suê trái, khiến anh rất xót xa. Không riêng gia đình anh mà nhiều vườn tiêu kế bên cũng bị ngã đổ rất nhiều.

Lý giải hiện tượng 'bão' trong mùa khô Tây Nguyên ảnh 2

Vườn tiêu của gia đình anh Trường bị ngã gãy

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và gió lốc trên địa bàn.

UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, TP Gia Nghĩa theo dõi chặt chẽ các tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để hướng dẫn cho người dân chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết xấu; chủ động chặt tỉa cành, nhánh của cây cao, dễ gãy đổ, cây nằm gần nhà ở, lưới điện…

UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành chức năng kiểm tra mức độ an toàn, vững chắc các khu nhà lợp mái tôn, nhà tạm bợ; người dân cần chủ động chằng chống nhà cửa, gia cố biển hiệu, pano, áp phích… vững chắc để đề phòng giông gió, lốc xoáy…

Ông Đặng Văn Chiền, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Đắk Lắk cho biết, trong các ngày 17-19/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, có hướng di chuyển theo hướng Bắc Nam đã gây ra gió mạnh trên địa bàn tỉnh. Tốc độ gió trung bình tại trạm Buôn Ma Thuột đo được: 9 - 11m/s đạt cấp 5 cấp 6; trạm Ea H'leo 10m/s đạt cấp 5; trạm M'đrắk 10m/s đạt cấp 5; Lắk 7-8m/s đạt cấp 4.

Theo ông Chiền, nguyên nhân gây ra gió mạnh là không khí lạnh mạnh, di chuyển theo hướng bắc nam, kết hợp với những nơi có địa hình dạng ống hẹp. Với những đợt không khí lạnh mạnh nhưng di chuyển theo hướng lệch Đông thì ít xảy ra hiện tượng gió mạnh như vậy. Tuy nhiên sự khác biệt đợt gió mạnh này là xảy ra trên diện rộng khắp các tỉnh Tây Nguyên.

MỚI - NÓNG