Theo tờ Bangkok Post, ông Sorawong Thienthong - Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan - cho biết chính phủ đã thống nhất về nguyên tắc việc rút ngắn thời gian lưu trú miễn visa. Quyết định này sẽ được thảo luận thêm trước khi có thông báo chính thức.
![]() |
Cảnh sát đang điều tra các hoạt động bất hợp pháp ở Bangkok và các điểm đến phổ biến khác. |
Hiện tại, du khách từ 93 quốc gia có thể lưu trú tại Thái Lan mà không cần visa trong tối đa 60 ngày. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chính sách này đang bị lợi dụng, dẫn đến số lượng người nước ngoài làm việc và kinh doanh trái phép gia tăng.
Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan cùng Hiệp hội Khách sạn Thái Lan bày tỏ lo ngại về tình trạng cho thuê nhà ở trái phép và cạnh tranh không lành mạnh trong ngành du lịch.
Bà Natthriya Thaweevong - Chủ tịch Tổng cục Du lịch Thái Lan - cho biết, Bộ Du lịch và Thể thao đã chỉ đạo Cục Du lịch tăng cường thực thi Luật Kinh doanh Du lịch và Hướng dẫn viên Du lịch. Các cuộc kiểm tra đã được triển khai tại những điểm du lịch lớn như Phuket, Chiang Mai, Koh Samui và Bangkok.
Chỉ tính riêng năm 2024, Thái Lan đã thu hồi giấy phép của 40 công ty du lịch do vi phạm quy định. Trong đó, riêng tại Phuket, 15 công ty đã bị xử lý vì bí mật thay đổi cổ đông và hoạt động kinh doanh trái phép.
Các chuyên gia từ Bloomberg nhận định, việc rút ngắn thời gian miễn visa có thể gây tác động tiêu cực nhỏ đến lượng khách quốc tế đến Thái Lan. Theo dữ liệu từ ForwardKeys, khoảng 7% số lượt đặt chỗ trong tháng 1 và tháng 2 năm nay là cho các chuyến lưu trú trên 22 đêm.
Ngoài ra, ngành du lịch Thái Lan cũng đang chịu nhiều áp lực từ các yếu tố khác, bao gồm lo ngại an ninh của du khách Trung Quốc và xu hướng siết chặt ngân sách du lịch của khách đến từ Bắc Mỹ và châu Âu.
Dù vậy, trong quý đầu năm 2024, Thái Lan vẫn ghi nhận 8,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2023. Chính phủ kỳ vọng, việc điều chỉnh chính sách visa sẽ giúp quản lý tốt hơn ngành du lịch, đồng thời bảo vệ thị trường lao động trong nước.