'Luyện binh tinh nhuệ' cứu nạn dưới nước ở hồ Linh Đàm

TPO - Trước những lo ngại về số vụ tai nạn đuối nước đặc biệt vào dịp hè tại miền Bắc, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC và CNCH) mở lớp huấn luyện chuyên sâu cho các cán bộ, chiến sĩ tại hồ Linh Đàm (Hà Nội).

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cho biết, Việt Nam có hơn 3.000km đường bờ biển, có hơn 2,300 con sông, kênh lớn nhỏ với tổng chiều dài khoảng gần 42,00km thuận tiện cho giao thông vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy. Tuy nhiên đi kèm với đó là tai nạn đuối nước, tập trung phần lớn vào lứa tuổi học sinh, đặc biệt là vào dịp nghỉ hè.

Việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ dưới nước, kể cả trong công tác huấn luyện của một số đơn vị cảnh sát PCCC và CNCH địa phương thời gian qua vẫn còn nhiều thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm, theo đó không chỉ làm ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng cứu nạn, cứu hộ mà còn có trường hợp cán bộ, chiến sỹ hy sinh.

Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mỗi năm Việt Nam có khoảng hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em, chiếm 48,8% do tai nạn thương tích. Tỷ lệ đuối nước trẻ em ở Việt Nam cao gấp 10 lần so với các nước phát triển. Có 53% trường hợp chết đuối xảy ra khi trẻ em chơi gần ao, suối, sông hồ, kênh, mương... không có sự bảo vệ của người lớn. Riêng 6 tháng đầu năm 2020 đã xảy ra 244 vụ tai nạn đuối nước, làm chết 564 người.

Trước tình hình đó, Cục cảnh sát PCCC và CNCH mở lớp huấn luyện chuyên sâu về kỹ năng bới, lặn cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, chiến sỹ của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH năm 2020 khu vực phía bắc với 31 địa phương, mỗi địa phương 3 đồng chí.

Ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm, các chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có mặt tại khu vực hồ Linh Đàm (Hà Nội) để chuẩn bị bước vào buổi luyện tập. Tại đây, các học viên từ 31 địa phương được huấn luyện chuyên sâu về kỹ năng bơi lội, lặn cứu nạn.

'Luyện binh tinh nhuệ' cứu nạn dưới nước ở hồ Linh Đàm ảnh 1 Học viên là những chiến sĩ từ 31 địa phương khu vực phía Bắc có mặt từ sáng sớm tại hồ Linh Đàm trong lớp "luyện binh" cứu nạn dưới nước.
'Luyện binh tinh nhuệ' cứu nạn dưới nước ở hồ Linh Đàm ảnh 2  
'Luyện binh tinh nhuệ' cứu nạn dưới nước ở hồ Linh Đàm ảnh 3 Chuẩn bị đầy đủ vận dụng chuyên nghiệp đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ luyện tập.
'Luyện binh tinh nhuệ' cứu nạn dưới nước ở hồ Linh Đàm ảnh 4 Sau khi nghe hướng dẫn, các học viên bắt đầu lặn theo tốp 2 người.
'Luyện binh tinh nhuệ' cứu nạn dưới nước ở hồ Linh Đàm ảnh 5  
'Luyện binh tinh nhuệ' cứu nạn dưới nước ở hồ Linh Đàm ảnh 6 Khu vực hồ Linh Đàm (Hà Nội) có mực nước sâu được chọn làm địa điểm luyện tập.
'Luyện binh tinh nhuệ' cứu nạn dưới nước ở hồ Linh Đàm ảnh 7  
'Luyện binh tinh nhuệ' cứu nạn dưới nước ở hồ Linh Đàm ảnh 8 Học viên lặn xuống tìm chủ thể.
'Luyện binh tinh nhuệ' cứu nạn dưới nước ở hồ Linh Đàm ảnh 9  
'Luyện binh tinh nhuệ' cứu nạn dưới nước ở hồ Linh Đàm ảnh 10 Mọi động tác phải được thực hiện nhanh, gọn, chuyên nghiệp.
'Luyện binh tinh nhuệ' cứu nạn dưới nước ở hồ Linh Đàm ảnh 11 Lớp huấn luyện sẽ diễn ra trong hai tuần.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.