Có 27 kết quả :

Cận cảnh những lô đất Hà Nội 'đòi' để xây trường học, quyết xoá cảnh bốc thăm

Cận cảnh những lô đất Hà Nội 'đòi' để xây trường học, quyết xoá cảnh bốc thăm

TPO - Nhiều ô đất trống được quy hoạch để xây trường học ở quận Hoàng Mai, Hà Nội nhưng hàng chục năm trôi qua vẫn không được đầu tư, chỉ là bãi đất trống được quây tôn kín, cỏ dại mọc um tùm, sử dụng sai mục đích như làm bãi trông giữ xe...Trong khi đó, áp lực đầu tư cơ sở hạ tầng trong ngành giáo dục của các phường trên địa bàn là rất lớn.
Cận cảnh cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Cận cảnh cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

TPO - Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm nằm trong lòng gầm cầu cạn Vành đai 3. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khiến tiến độ thi công cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm kéo dài bị lỡ hẹn dịp Tết nguyên đán 2022. Hiện tại cầu vòm sắt bắc qua hồ Linh Đàm đang hoàn thiện việc trải thảm nhựa, chuẩn bị sẵn sàng cho việc thông xe.
Theo BQL dự án thoát nước Hà Nội: Quý 4-2011, các lều lán ở hồ Linh Đàm được giải toả Ảnh: Trọng Đảng

Giải tỏa nhà tạm trước quý 4 năm nay

TP - Tiền Phong ngày 9-3 có bài “Hồ Linh Đàm, cải tạo hay lấp?” phản ánh về tình trạng một số nhà tạm, cửa hàng cơ khí mọc lên trên diện tích lòng hồ vừa san ủi. Ngày 10-3, Ban Quản lý dự án thoát nước Hà Nội (chủ đầu tư dự án cải tạo hồ Linh Đàm) đã có Văn bản số 175 gửi báo Tiền Phong, cho biết sẽ giải tỏa các nhà tạm, lều lán trước quý 4 năm nay.
Một nhà tạm đồng thời cũng là cửa hàng cơ khí mọc lên trên đất lòng hồ được lấp

Hồ Linh Đàm, cải tạo hay lấp?

TP - Không chỉ lấp đầy đất cát, gần đây hồ Linh Đàm còn mọc lên những con đường xé lòng hồ ra nhiều phần. Ngoài ra, ở các phần hồ bị lấp, còn xuất hiện một số nhà tạm và cửa hàng cơ khí.