Lưu học sinh nước ngoài gói bánh chưng, học múa chờ đón giao thừa tại Việt Nam

TPO - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên toàn cầu nên dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, các lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại Việt Nam phần lớn không trở về nước.

Tại trường ĐH Thương Mại, có 30 lưu học sinh Lào, Mông Cổ đăng ký ở lại Việt Nam trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Theo đại diện nhà trường, các em ở lại vì nếu về khi quay lại học sẽ bắt buộc phải cách ly 14 ngày. Nhưng quan trọng hơn, các nước cũng không cho các em về để phòng chống dịch. Do vậy, vừa qua, nhà trường cũng đã tổ chức gói bánh chưng để động viên các em. Đêm giao thừa, ban giám hiệu nhà trường sẽ tổ chức đón giao thừa cho các lưu học sinh này.

Lưu học sinh nước ngoài gói bánh chưng, học múa chờ đón giao thừa tại Việt Nam ảnh 1 Gói bánh chưng cho lưu học sinh nước ngoài tại trường ĐH Thương mại. Ảnh VT
Năm 2020, Đại học Bách khoa Hà Nội có gần 150 sinh viên quốc tế đến từ 14 quốc gia, phần lớn đến từ Campuchia, Lào, Sri Lanka, Palestin, Hàn Quốc… Các sinh viên theo học tại 11 Viện đào tạo, trong đó có khoảng 8% sinh viên thuộc hệ sau đại học. PGS.TS Nguyễn Phong Điền cho hay, các lưu học sinh Lào đều đăng ký ở lại Việt Nam trong thời gian nghỉ lễ, nhưng một số lưu học sinh Campuchia về nước dịp này.
Lưu học sinh nước ngoài gói bánh chưng, học múa chờ đón giao thừa tại Việt Nam ảnh 2 Lưu học sinh nước ngoài tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: BK
Trước đó, trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng đã tổ chức buổi gặp mặt cuối năm cho các sinh viên quốc tế đang học tập tại Trường Đây không chỉ là dịp các sinh viên quốc tế được chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong năm học với giảng viên và cán bộ trong Trường, mà còn là cơ hội để giao lưu giữa nhiều nền văn hoá.
Lưu học sinh nước ngoài gói bánh chưng, học múa chờ đón giao thừa tại Việt Nam ảnh 3 Cho lưu học sinh nước ngoài trải nghiệm gói bánh chưng. Ảnh: BK
Còn tại Khoa Quốc tế, ĐH Thái Nguyên, ông Hà Xuân Linh, Trưởng Khoa cho biết hiện tại có hơn 100 sinh viên các nước Đông Nam Á và châu Phi đang theo học. Tuy nhiên, kết thúc đợt 1 dịch bùng phát, một nhóm về nước và từ đó đến nay, các em chưa quay trở lại Khoa nên học online. Hiện có 55 em sẽ đón Tết Tân Sửu tại ký túc xá của ĐH Thái Nguyên.

Ông Hà Xuân Linh cũng cho hay, hằng năm, giảng viên của khoa sẽ thay nhau đón các em về gia đình mình trong ba ngày Tết. Nhưng năm nay, do dịch COVID-19 chưa biết như thế nào nên tạm thời chưa có kế hoạch. Tuy nhiên, Khoa cũng đã tổ chức gói bánh chưng cho các em để chuẩn bị đón tết cổ truyền của Việt Nam.

Yên Bái hiện có 113 sinh viên Lào học tập, nghiên cứu tại các Trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y tế và Trường Cao đẳng nghề. UBND tỉnh Yên Bái đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, trường về việc tổ chức Tết cổ truyền Việt Nam năm 2021 cho lưu học sinh Lào chu đáo, an toàn, hiệu quả.

Trong đó, trường Cao đẳng Y tế Yên Bái có 74 sinh viên Lào học tập. Chuẩn bị điều kiện cho các em đón Tết, trường đã phân công cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia các hoạt động cùng các em. Các bộ phận đã lên kế hoạch dự trù mua sắm quà, tổ chức làm bánh cổ truyền, bữa cơm tất niên, gặp mặt chúc Tết sinh viên.

Đồng thời duy trì nấu ăn tại trường cho sinh viên trong suốt thời gian nghỉ Tết với phương châm đầy đủ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đoàn thanh niên có kế hoạch tổ chức Hội thi thể thao mừng xuân, có giải bóng chuyền hơi, cầu lông để sinh viên Lào và đoàn viên thanh niên khu vực cùng tham gia. Dịp Tết, Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh của tỉnh cũng tới chúc Tết và giao lưu văn hóa văn nghệ với sinh viên Lào.

Lai Thor, Lớp trưởng lớp Cao đẳng điều dưỡng 6B có 4 năm học tập tại Yên Bái cho hay do dịch COVID-19 nên đây là năm đầu tiên được đón Tết Việt, là cơ hội để em và các bạn tìm hiểu văn hóa qua Tết Việt. Em và các bạn cũng đã chuẩn bị các tiết mục văn nghệ truyền thống để tham gia giao lưu Tết với các bạn sinh viên người Việt.

Còn em Ayee Latdavong - sinh viên năm thứ nhất, Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái phấn khởi chia sẻ: Chúng em đã tìm hiểu trên mạng một số phong tục đón Tết của người Việt và dự tính sẽ bày mâm ngũ quả, trang trí phòng ở để đón Tết như gia đình người Việt. Em và các bạn cùng mong chờ các cô nấu bếp cho chúng em thưởng thức những món ăn ngon theo truyền thống của người Việt.

MỚI - NÓNG