'Lưu Bị' Vu Hòa Vỹ bỏ vợ, sống chung với sao 'Mỹ nhân tâm kế'

Vu Hòa Vỹ nổi tiếng với vai Lưu Bị (Tân Tam quốc diễn nghĩa) trong khi Vương Lệ Khôn thành công nhờ Mỹ nhân tâm kế. Tài tử bị đồn bỏ vợ theo người tình trẻ.
Vu Hòa Vỹ nổi tiếng với vai Lưu Bị (Tân Tam quốc diễn nghĩa) trong khi Vương Lệ Khôn thành công nhờ Mỹ nhân tâm kế. Tài tử bị đồn bỏ vợ theo người tình trẻ.
Những hình ảnh diễn viên gạo cội Vu Hòa Vỹ và Vương Lệ Khôn ra vào cùng căn hộ được truyền thông đăng tải sáng 4/11.

Hãng tin Phong Hành đăng tải loạt ảnh của diễn viên Vu Hòa Vỹ - Vương Lệ Khôn ra vào cùng khu căn hộ vào sáng 4/11. Nữ diễn viên Mỹ nhân tâm kế sau khi kết thúc cảnh quay vội vàng về một căn hộ ở tầng 15 một tòa nhà. Sau đó không lâu, tài tử Vu Hòa Vỹ cũng nghỉ qua đêm tại căn hộ này.

'Lưu Bị' Vu Hòa Vỹ bỏ vợ, sống chung với sao 'Mỹ nhân tâm kế' ảnh 1 Vu Hòa Vỹ và Vương Lệ Khôn sống chung nhà. Phóng viên bắt gặp họ di chuyển khác thời điểm nhưng đến cùng khu chung cư.
Theo 
Sina, Vu và Vương đã bí mật hẹn hò 3 năm nay. Năm 2013, không ít tin đồn về chuyện yêu đương này nhưng cả hai liên tục bác bỏ tin đồn. Vu Hòa Vỹ đã có gia đình, thông tin cho hay, vì Vương Lệ Khôn, anh vội vàng bỏ vợ.


Hiện quản lý của hai nghệ sĩ chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào 

'Lưu Bị' Vu Hòa Vỹ bỏ vợ, sống chung với sao 'Mỹ nhân tâm kế' ảnh 2 Vu Hòa Vỹ hơn Vương Lệ Khôn 14 tuổi.
Vu Hòa Vỹ sinh năm 1971, thuộc hàng sao gạo cội màn ảnh Hoa ngữ. Tài tử này nổi tiếng với vai Lưu Bị trong 
Tân Tam quốc diễn nghĩa. Anh kết hôn cùng diễn viên múa Lâm Tĩnh. Họ sống hạnh phúc hơn 10 năm qua. Nhưng vài năm gần đây, hai vợ chồng không xuất hiện chung. Có vài nguồn tin cho biết họ đã ly thân.

Vương Lệ Khôn sinh năm 1985, từng tham gia các phim Mỹ nhân tâm kế, Phong thần...

Theo Theo Zing.vn
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.