Lực sĩ Quốc Toàn xuất sắc giành HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực sĩ Nguyễn Quốc Toàn xuất sắc giành HCV, phá 3 kỷ lục hạng 89kg nam tại SEA Games 32.
Lực sĩ Quốc Toàn xuất sắc giành HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games ảnh 1

Chung kết cử tạ hạng 89kg nam là sự cạnh tranh giữa Nguyễn Quốc Toàn và ba đối thủ người Indonesia, Philippines và Timor Leste.

Ngay lượt cử giật đầu tiên, lực sĩ trẻ người Bạc Liêu đã nâng thành công mức tạ 150kg, bằng kỷ lục cử giật SEA Games. Ở lượt thứ hai, Quốc Toàn phá kỷ lục SEA Games với thành tích 155kg. Lượt cuối, đô cử Việt Nam nâng mức tạ lên 157kg, nhưng không thành công.

Bước sang phần cử đẩy, Quốc Toàn đăng ký mức tạ 185kg và nâng thành công, san bằng kỷ lục tổng cử SEA Games với 340kg. Lượt thứ 2, lực sỹ sinh năm 2002 tiếp tục thành công với mức tạ 190kg, lập kỷ lục cử đẩy mới và phá luôn tổng cử SEA Games với 345 kg. Lượt cuối, Quốc Toàn nâng mức tạ 193 kg nhằm phá sâu kỷ lục nhưng không thành công.

Kỷ lục SEA Games ở hạng cân 89 kg là 150 kg cử giật, 187 kg cử đẩy, 337 kg tổng cử. Như vậy, Quốc Toàn giành HCV SEA Games, phá liền 3 kỷ lục với mức cử giật 155 kg, cử đẩy 190 kg và tổng cử 345 kg.

Đây là lần thứ 2 Quốc Toàn tham dự SEA Games, nhưng là lần đầu tiên thi đấu ở hạng cân 89 kg. “Thật sự lúc thi đấu em chỉ cố gắng làm sao đạt thành tích tốt nhất, chứ chẳng dám mơ đến chiếc HCV. Chẳng ngờ bản thân lại làm được. Em vui và hạnh phúc lắm”, kỷ lục gia SEA Games bày tỏ.

HCB thuộc về Muhammad Zul Ilmi (Indonesia) với tổng cử 328 kg, John Tabique (Philippines) giành HCĐ với tổng cử 310 kg.

MỚI - NÓNG