Cử tạ Việt Nam giành 3 vé đến Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
VĐV Hoàng Thị Duyên là niềm hy vọng của cử tạ Việt Nam
VĐV Hoàng Thị Duyên là niềm hy vọng của cử tạ Việt Nam
TP - Thể thao Việt Nam đón nhận tin vui liên tiếp khi 3 lực sĩ Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền và Hoàng Thị Duyên được Liên đoàn Cử tạ quốc tế (IWF) xác nhận đủ điều kiện tham dự Olympic Tokyo.

Cụ thể, ba VĐV cử tạ Việt Nam là Thạch Kim Tuấn (61kg), Vương Thị Huyền (49kg), Hoàng Thị Duyên (59kg) đã vượt qua vòng loại để có mặt tại Olympic Tokyo. Đây đều là các VĐV thi đấu xuất sắc tại các giải đấu tích điểm cho Thế vận hội mùa hè.

Hồi tháng 11/2020, hai VĐV cử tạ trẻ Việt Nam là Nguyễn Thị Thu Trang (17 tuổi, 45kg nữ) và Bùi Đình Sáng (18 tuổi, 61kg nam) bất ngờ bị dính doping. Trước đó, cử tạ Việt Nam đã có 2 trường hợp VĐV dương tính với doping và phải nhận án phạt rất nặng từ IWF. Điều này khiến cho cử tạ Việt Nam luôn trong trạng thái "án treo" và phải chờ đợi phán quyết cuối cùng từ IMF.

Ông Đỗ Đình Kháng, Tổng thư ký Liên đoàn cử tạ Việt Nam cho biết: “Cử tạ Việt Nam đã chính thức có 3 suất dự Olympic 2020. Quyết định này được đưa ra sau khi Liên đoàn cử tạ quốc tế xem xét, cân nhắc về vấn đề liên quan đến doping trước đó”.

Theo ông Đỗ Đình Kháng, về vấn đề doping, Liên đoàn Cử tạ Việt Nam đã gửi thư giải trình cho IWF cho biết 4 VĐV cử tạ dính doping không liên quan gì đến các VĐV tham dự vòng loại Olympic của cử tạ Việt Nam. Các VĐV này trong sạch, đã nỗ lực tập luyện, thi đấu và xứng đáng có vé đến Nhật Bản.

Như vậy, thể thao Việt Nam có 14 suất tham dự Olympic Tokyo gồm: bắn cung (2 suất), cầu lông (2), bơi (1), rowing (1), boxing (2), taekwondo (1), TDDC (2), cử tạ (3).

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.