Lực lượng y tế hy sinh khi chống COVID-19 có thể được công nhận liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng y, bác sĩ tham gia phòng chống dịch COVID-19 hy sinh có thể được công nhận là liệt sĩ. Ảnh minh hoạ.
Lực lượng y, bác sĩ tham gia phòng chống dịch COVID-19 hy sinh có thể được công nhận là liệt sĩ. Ảnh minh hoạ.
TPO - Lãnh đạo Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) cho hay, trường hợp y, bác sĩ tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 mà bị nhiễm bệnh dẫn tới hy sinh có thể được xem xét công nhận là liệt sĩ.

Lãnh đạo Cục Người có công cho hay, trường hợp hy sinh trong khi tham gia phòng, chống dịch đã có quy định về xét công nhận là liệt sĩ. Cơ quan quản lý người hy sinh khi tham gia phòng, chống dịch COVID-19 có thể lập hồ sơ gửi Bộ LĐ-TB&XH để thẩm định và trình Thủ tướng xét công nhận.

Theo điều 14, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 cũng quy định điều kiện công nhận liệt sĩ với người hy sinh trong làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ tổ quốc, trong đó có trường hợp: Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội;

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay, đã nhận được tờ trình của Công đoàn Y tế Việt Nam về việc xin chủ trương hỗ trợ cho đoàn viên là cán bộ y tế tuyến đầu tăng cường chống dịch COVID-19 tại các địa phương.

Trong đó, Công đoàn Y tế Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động đề xuất Chính phủ, Nhà nước và với các bộ ngành liên quan sớm ban hành chế độ chính sách để cán bộ y tế trong khi thực thi nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 bị tử vong được phong danh hiệu liệt sĩ, gia đình được hưởng chế độ liên quan.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ sớm có báo cáo đề xuất trên với các bộ ngành liên quan.

Công đoàn y tế cũng đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động có thêm các chế độ, chính sách hỗ trợ với công đoàn viên là cán bộ y tế tham gia tăng cường phòng chống dịch COVID-19; mua bảo hiểm an toàn; chi hỗ trợ với cán bộ y tế tử vong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Công đoàn Y tế, hiện có khoảng 10.000 nhân viên y tế cả nước đã lên đường tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 cho các địa phương phía Nam.

MỚI - NÓNG