Theo chân bác sĩ chăm sản phụ mắc COVID-19 ở bệnh viện dã chiến lớn nhất TPHCM

Theo chân bác sĩ chăm sản phụ mắc COVID-19 ở bệnh viện dã chiến lớn nhất TPHCM
TPO - Những thai phụ không may mắc COVID-19 được các bác sĩ Từ Dũ chăm sóc tại bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 7.
Theo chân bác sĩ chăm sản phụ mắc COVID-19 ở bệnh viện dã chiến lớn nhất TPHCM ảnh 1

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở TPHCM đang diễn biến hết sức phức tạp. Đỉnh điểm có ngày hơn 4.600 ca mắc mới gây áp lực rất lớn lên hệ thống y tế điều trị COVID-19 của thành phố.

Theo chân bác sĩ chăm sản phụ mắc COVID-19 ở bệnh viện dã chiến lớn nhất TPHCM ảnh 2

Trong vòng hơn một tuần đi vào hoạt động, bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 7 ở TP Thủ Đức, TPHCM đã thu dung điều trị hơn 3.000 bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Theo chân bác sĩ chăm sản phụ mắc COVID-19 ở bệnh viện dã chiến lớn nhất TPHCM ảnh 3

Trong số đó, có nhiều bệnh nhân là sản phụ không may mắc COVID-19 nhưng không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Theo chân bác sĩ chăm sản phụ mắc COVID-19 ở bệnh viện dã chiến lớn nhất TPHCM ảnh 4

Theo cử nhân Phạm Văn Vinh, khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Từ Dũ, điều may mắn là Bệnh viện Dã chiến số 7 có đội ngũ bác sĩ sản của Từ Dũ nên các bệnh nhân là phụ nữ có thai được tiếp nhận để chăm sóc.

Theo chân bác sĩ chăm sản phụ mắc COVID-19 ở bệnh viện dã chiến lớn nhất TPHCM ảnh 5

Sau khi tiếp nhận sản phụ mắc COVID-19, cử nhân Phạm Văn Vinh tự tay đi chuẩn bị phòng ốc, nệm cho các thai phụ nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe.

Theo chân bác sĩ chăm sản phụ mắc COVID-19 ở bệnh viện dã chiến lớn nhất TPHCM ảnh 6

Do điều kiện Bệnh viện Dã chiến còn chưa đầy đủ trang thiết bị y tế, đồ dùng sinh hoạt cho thai phụ nên cử nhân Vinh đảm nhiệm luôn vai trò 'shipper' vận chuyển nước uống, đồ ăn, chăn chiếu cho bệnh nhân.

Theo chân bác sĩ chăm sản phụ mắc COVID-19 ở bệnh viện dã chiến lớn nhất TPHCM ảnh 7

Các bệnh nhân được theo dõi điều trị tại Bệnh viện dã chiến, khi có dấu hiệu chuyển dạ hoặc bất thường về thai kỳ, các bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến sẽ hội chẩn với bác sĩ Từ Dũ và chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Từ Dũ để theo dõi, thăm khám và chuẩn bị cho bệnh nhân sinh con.

Theo chân bác sĩ chăm sản phụ mắc COVID-19 ở bệnh viện dã chiến lớn nhất TPHCM ảnh 8

Theo bác sĩ Phạm Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 7 cho biết, các thai phụ mắc COVID-19 được chuyển đến đây đa số là không có triệu chứng nên quy trình chăm sóc cũng tương tự như những bệnh nhân khác. Trong trường hợp cần thiết, bệnh viện sẽ hội chẩn với Bệnh viện Từ Dũ để có phương án phù hợp cho bệnh nhân.

Theo chân bác sĩ chăm sản phụ mắc COVID-19 ở bệnh viện dã chiến lớn nhất TPHCM ảnh 9

Bệnh viện Dã chiến số 7 là một trong 2 bệnh viện dã chiến lớn nhất TPHCM hiện nay với cùng quy mô 5.500 giường. Bệnh viện tiếp nhận thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Theo chân bác sĩ chăm sản phụ mắc COVID-19 ở bệnh viện dã chiến lớn nhất TPHCM ảnh 10

Do được hình thành từ chung cư tái định cư bỏ hoang nhiều năm nên điều kiện trang thiết bị vật chất còn hạn chế. Nhân viên y tế phải ngồi dưới nền nhà hoặc tận dụng tất cả những gì có thể để phục vụ công việc.

Theo chân bác sĩ chăm sản phụ mắc COVID-19 ở bệnh viện dã chiến lớn nhất TPHCM ảnh 11

Đến ngày 20/7, Bệnh viện đã tiếp nhận trên 3.000 bệnh nhân và đang tiếp tục nhận bệnh từ các địa phương chuyển đến. Bệnh viện có hơn 350 nhân viên y tế với lực lượng nòng cốt là Bệnh viện Từ Dũ.

MỚI - NÓNG