Lực lượng Mỹ ở Iraq đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 18/10, quân đội Mỹ đẩy lùi một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng của họ tại Iraq, ngăn chặn hai máy bay không người lái trước khi chúng lao vào.
Lực lượng Mỹ ở Iraq đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ảnh 1

Lính Mỹ ở Iraq năm 2020. (Ảnh: US Army)

Theo Reuters, một quan chức giấu tên từ chối tiết lộ ai là nghi phạm thực hiện vụ tấn công. Sự việc diễn ra trong bối cảnh Washington đang nâng mức cảnh báo về nguy cơ các nhóm được Iran hậu thuẫn gia tăng hành động do sức nóng từ cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas.

Hai máy bay không người lái bị chặn khi chúng chuẩn bị lao vào căn cứ không quân al Asad ở Iraq, nơi lực lượng Mỹ đang đồn trú, các quan chức cho biết.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi một bệnh viện ở Dải Gaza bị đánh bom, khiến khoảng 500 người Palestine thiệt mạng, làm tăng nguy cơ đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông bay đến Israel để thể hiện ủng hộ với đồng minh trong cuộc chiến với Hamas.

Israel nói rằng tên lửa thất bại của phong trào Thánh chiến Hồi giáo của người Palestine gây ra vụ nổ bệnh viện. Ngược lại, Bộ trưởng Y tế Chính quyền Palestine cáo buộc Israel “thảm sát”.

Tại Iraq, căng thẳng vì chiến sự ở Dải Gaza cũng đang ở mức rất cao. Tuần trước, giáo sĩ lãnh đạo của người Shia Grand Ayatollah Ali al-Sistani lên án Israel và kêu gọi thế giới đứng lên chống lại “sự tàn bạo khủng khiếp” ở Dải Gaza.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG