Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, đã ra sân bay đón và động viên khích lệ tinh thần lực lượng cứu hộ, cứu nạn hoàn thành nhiệm vụ tại Myanmar trở về.
![]() |
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tặng hoa lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân |
Theo TTXVN, ngày 30/3 vừa qua, Bộ Quốc phòng cử Đoàn công tác gồm 80 quân nhân, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn đảm nhiệm vai trò Tổng Chỉ huy các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Đoàn công tác mang theo các trang thiết bị, vật chất, thuốc men cần thiết, 6 chó nghiệp vụ và nhiều tấn hàng hóa.
Các quân nhân tham gia nhiệm vụ lần này được lựa chọn từ nhiều cơ quan, đơn vị, là lực lượng nòng cốt của các đội hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế của Bộ Quốc phòng từ: Binh chủng Công binh, các Bệnh viện Quân đội, Bộ đội Biên phòng, Cục Cứu hộ - Cứu nạn và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị. Trong đó, nhiều đồng chí đã tham gia hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
![]() |
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đón và động viên khích lệ tinh thần lực lượng cứu hộ, cứu nạn hoàn thành nhiệm vụ tại Myanmar trở về. Ảnh: TTXVN |
Bắt đầu triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn ngay sau khi đến Thủ đô Naypyidaw vào sáng sớm 31/3, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Myanmar, Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần giúp nước bạn giảm bớt nỗi đau thương, mất mát do thảm hoạ động đất.
Cụ thể, tại Naypyidaw, Đoàn triển khai nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân tại 3 vị trí: Khu chung cư Bala Tidi, bệnh viện Ottara Thiri và khách sạn Aye Chan Thar. Tại 3 vị trí này, Đoàn đã sử dụng chó nghiệp vụ cùng các thiết bị tìm kiếm chuyên dụng để phát hiện 32 vị trí có nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát, và trực tiếp tổ chức tìm kiếm ở 20 vị trí, đưa ra ngoài 21 thi thể nạn nhân.
Đặc biệt, Đoàn đã phối hợp với lực lượng cứu hộ của Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ cứu sống 1 nam thanh niên 26 tuổi trong sự trân trọng của người dân địa phương và lực lượng cứu hộ của nước bạn. Ngoài ra, trong quá trình làm nhiệm vụ, Đoàn đã tìm thấy nhiều tài sản, trang thiết bị có giá trị, sau đó bàn giao lại cho bệnh viện Ottara Thiri và người dân.
Bên cạnh đó, Đoàn còn tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 lượt người dân địa phương, trong bối cảnh các bệnh viện ở Naypyidaw bị tàn phá bởi động đất, thiếu thuốc men, trang thiết bị y tế.
Các thành viên trong Đoàn quyên góp được 5.000 USD để hỗ trợ gia đình các nạn nhân; trao tặng 40 tấn lương khô cho phía Myanmar để hỗ trợ người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất và tặng một số lều bạt.
![]() |
Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân. |
Kết quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân Myanmar khắc phục hậu quả động đất của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam đã thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, góp phần khẳng định vị thế, uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.
Trước những nỗ lực và kết quả của đoàn Việt Nam, phía nước bạn Myanmar cũng như người dân địa phương đã bày tỏ sự xúc động và cảm ơn trân trọng. Thiếu tướng Myat Thu, Cục trưởng Cục Cứu hỏa, Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Nội vụ Myanmar) đánh giá rất cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực của đoàn Việt Nam, cho rằng các thành viên đoàn Việt Nam đã không quản ngại nguy hiểm, làm việc từ sáng sớm đến tối muộn ở những địa điểm rất khó khăn, phức tạp, nguy hiểm để giúp đỡ nhân dân Myanmar và đã làm nên kỳ tích khi phối hợp cứu sống một nạn nhân.
Với tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong công tác hỗ trợ nước bạn Myanmar khắc phục hậu quả động đất, Đoàn đã được Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư biểu dương, động viên. Chỉ huy đoàn cũng đã đề nghị Bộ Quốc phòng có hình thức khen thưởng phù hợp cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tham gia cứu hộ động đất tại Myanmar, qua đó động viên, biểu dương kịp thời cho đoàn.
Quyết tâm cao độ, nỗ lực không mệt mỏi
Theo báo Công an Nhân dân, báo cáo kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn (CNCH) tại Myanmar, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Trưởng đoàn công tác Bộ Công an cho biết, đoàn đã quán triệt và tuân thủ nghiêm các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng tại lễ xuất quân ngày 30/3, đảm bảo các yêu cầu đề ra về an toàn, kỹ chiến thuật, chế độ thông tin báo cáo và tuân thủ các quy định khi đi công tác nước ngoài.
![]() |
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến thăm hỏi Đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam về công tác tìm kiếm, cứu nạn tại Myanmar. Ảnh: Báo Công an Nhân dân |
Trong từng nhiệm vụ CNCH, yêu cầu đảm bảo an toàn được đặt lên cao nhất và quán triệt đến tất cả thành viên Đoàn. Kết quả 26/26 đồng chí và 2 chó nghiệp vụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều có sức khỏe tốt, không gặp phải chấn thương hoặc tai nạn. Bên cạnh đó, các thành viên đoàn đều có quyết tâm cao độ, nỗ lực không mệt mỏi, không ngại khó khăn gian khổ, với mong muốn cứu được càng nhiều nạn nhân càng tốt.
Đồng chí Trưởng đoàn CNCH Bộ Công an cho hay, đoàn đã độc lập giải cứu 7 nạn nhân và phối hợp với các Đội cứu hộ Myanmar, Philippines, Indonesia, Singapore xác định vị trí và hỗ trợ giải cứu 7 nạn nhân khác.
![]() |
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cùng Đoàn tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an và các đại biểu tham dự lễ đón. Ảnh: Báo Công an Nhân dân |
Cũng theo Đại tá Nguyễn Minh Khương, Đoàn CNCH Bộ Công an đã tổ chức khám chữa bệnh, sơ cứu, sát khuẩn, thay băng vết thương, cấp phát thuốc cho hơn 50 bệnh nhân; dựng 4 lều bạt làm nơi tạm trú cho nạn nhân tại các khu tập trung do mất nhà cửa và các bệnh nhân thuộc Bệnh viện dã chiến 1.000 giường; tiến hành phun khử khuẩn, chống muỗi trên diện tích 5.000 m2 khu tập trung dân cư bị ảnh hưởng do động đất; tổ chức thành công 5 hoạt động dân vận như cấp phát lương thực, nước uống cho người dân tại các khu tập trung và tại nơi đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, chia sẻ, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân thiệt mạng, tặng quà cho 185 bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến và ủng hộ thông qua cơ quan cứu trợ thiên tai Myanmar với tổng số tiền 17.000.000 kyat (tương đương khoảng 102 triệu đồng tiền Việt).
![]() |
Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân |
Trưởng Đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam Nguyễn Minh Khương chia sẻ, đoàn nhận được rất nhiều tình cảm của người dân Myanmar bày tỏ sự biết ơn và hỗ trợ về tinh thần cho đoàn, đặc biệt là gia đình của các nạn nhân. Thân nhân của người bị nạn rất mong mỏi, kỳ vọng và xúc động khi Đoàn CNCH Bộ Công an đưa được các thi thể ra ngoài. Tinh thần không lùi bước trước khó khăn, nguy hiểm của đoàn công tác nhận được sự cảm phục từ đội cứu hộ nước chủ nhà cũng như các đội cứu hộ quốc tế.