Có 10 kết quả :

Kết quả nổi bật của Bộ Công an thực hiện Ngày Pháp luật năm 2023

Kết quả nổi bật của Bộ Công an thực hiện Ngày Pháp luật năm 2023

TPO - Năm 2023, công an các đơn vị, địa phương trên cả nước đã xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện Ngày Pháp luật tại đơn vị, địa phương nghiêm túc, có hiệu quả. Từ đó nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các cấp, của cán bộ, chiến sĩ CAND về ý nghĩa, vai trò của Ngày Pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, chấp hành, áp dụng pháp luật của cán bộ, chiến sĩ CAND...
Người nước ngoài làm thủ tục cấp thị thực điện tử tại đâu?

Người nước ngoài làm thủ tục cấp thị thực điện tử tại đâu?

TPO - Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã triển khai 22 dịch vụ công liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Trong số này, thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài và 12 thủ tục khác được thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh; 6 thủ tục được thực hiện tại Công an cấp tỉnh.
Thay đổi chính sách visa để du lịch Việt Nam cất cánh

Thay đổi chính sách visa để du lịch Việt Nam cất cánh

TP - Chiều 27/5, thảo luận dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các đại biểu Quốc hội cho rằng, tháo gỡ thủ tục visa chính là chìa khóa để Việt Nam phục hồi tốt hơn, du lịch Việt Nam “cất cánh".
Thượng tướng Lê Qúy Vương, Thứ trưởng Bộ Công an

Thượng tướng Lê Quý Vương: Quy định tạm hoãn xuất cảnh rất khó khăn

TPO - Giải trình, tiếp thu về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sáng 15/7, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an nêu ví dụ về trường hợp khó xử lý, như người tạm hoãn xuất cảnh, nhưng lại bị mắc bệnh hiểm nghèo, phải đi nước ngoài chữa bệnh.
Ông chủ Nhật Cường bỏ trốn, lộ nhiều khe hở xuất nhập cảnh

Ông chủ Nhật Cường bỏ trốn, lộ nhiều khe hở xuất nhập cảnh

TP - Chiều 28/5, thảo luận tại tổ về Dự án Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, nhiều đại biểu Quốc hội đã dẫn hàng loạt các vụ việc Vũ Đình Duy, Trịnh Xuân Thanh, ông chủ Nhật Cường Mobile bỏ trốn để đề nghị bổ sung các quy định nhằm bao quát, ngăn ngừa khoảng trống trong quy định xuất nhập cảnh.