Lừa tuyển lao động để bắt làm con tin, tống tiền gia đình

Lý, Linh và Trai tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A
Lý, Linh và Trai tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A
Đăng tin tuyển lao động phổ thông với lương cao, khi hẹn gặp người tìm việc, nhóm Trai đã bắt giữ, gây sức ép để gia đình họ đưa tiền chuộc.

Công an Lạng Sơn gần đây nhận nhiều trình báo về việc một số lao động vượt biên sang Trung Quốc làm thuê đã bị nhóm người Việt Nam bắt "làm con tin" rồi yêu cầu gia đình đưa tiền chuộc.

Xác định Hoàng Ngọc Trai (23 tuổi), Trần Thị Linh (20 tuổi) và Nguyễn Thị Lý (24 tuổi) là thủ phạm, ngày 1/12, cơ quan điều tra đã thực thi lệnh bắt về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các nghi can khai đăng quảng cáo tuyển lao động với mức lương cao trong cộng đồng người Việt ở Trung Quốc. Khi có người liên hệ, chúng hẹn ra chỗ vắng rồi khống chế, giam giữ. Liên lạc với thân nhân những người này, chúng nêu yêu sách đưa tiền mới thả người.

Nhà chức trách cáo buộc, nhóm nghi can đã bắt 5 người và nhận hơn 70 triệu đồng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.