Lúa thiếu nước, cho bò ăn

Ông Xiêm trên ruộng lúa toàn cỏ.
Ông Xiêm trên ruộng lúa toàn cỏ.
TP - Gần 100 ha lúa hè thu ở ấp Đông Hưng 2, xã Đông Thành (Bình Minh, Vĩnh Long) bị thiệt hại nặng vì thiếu nước, nhiều mảnh ruộng cỏ mọc mịt mù, chỉ để cho bò ăn.

Ông Nguyễn Văn Xiêm, 61 tuổi ở ấp Đông Hưng 2 có 0,8 ha lúa IR50404 chuẩn bị thu hoạch, rầu rĩ: “Thiếu nước nên 0,2 ha đã mất trắng vì cỏ mọc lấn lướt, còn lại thiệt hại trên 50%”. Ruộng lúa cách nhà ông hơn 500m, hầu hết khô nứt nẻ, lúa nghẹn đòng thành đồng cỏ. Ông chỉ con kênh dẫn nước sông lên phục vụ lúa của ấp, nói: “Trước đây, con kênh rộng hơn 2 m, nay bị bồi lấp có nơi chỉ còn vài gang tay nên nước không vô được”.

Ông Huỳnh Văn Hoàng có 0,9 ha cùng dãy đất với ông Xiêm hơn 2 tuần nữa thu hoạch, “không có nước nên cỏ nhiều, năng suất giảm hơn 50%, thu hoạch chỉ mong huề vốn”.

Ông Bùi Văn Xót, cán bộ phụ trách bảo vệ thực vật xã Đông Thành, cho biết nhiều hộ thất mùa, thậm chí hộ của ông Bùi Hùng Việt phải bán 0,6 ha lúa cho bò ăn với giá 1,2 triệu đồng. Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thành Huỳnh Văn Nư nói: “Nhiều năm nay xã vận động dân nạo vét kênh nhưng một số hộ không đồng ý nên không làm được”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.