Lửa nuốt chửng Nhà thờ Đức Bà Paris: Nhiều trái tim vỡ vụn

Hình ảnh Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong lửa. Ảnh: Time
Hình ảnh Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong lửa. Ảnh: Time
TP - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng “một phần của chúng ta” đã bị đốt cháy khi Nhà thờ Đức Bà Paris bị lửa bao trùm hôm 15/4.   

Vẻ đẹp của phong cách kiến trúc Gothic và sự trang trọng của Nhà thờ Đức Bà tập trung ở những khung cửa kính hoa hồng rực rỡ, chắp cánh cho bao tâm hồn thăng hoa trong nhiều thế kỷ. Rồi chỉ trong vài giờ đồng hồ, vẻ đẹp đó bị nhấn chìm trong lửa. Có cái gì đó vỡ vụn trong lòng những người phải nhìn cảnh tòa tháp mũi tên cháy rừng rực rồi đổ xuống. 

Các tòa nhà đều mang ý nghĩa riêng, từ công năng đến hình dáng. Nhiều nơi cầu nguyện, từ đơn giản đến kỳ vĩ, đều đặc biệt theo những ý nghĩa như vậy. Nhà thờ Đức Bà Paris được yêu mến khắp thế giới, bởi một số người coi đó là ngôi nhà của Chúa, còn những người khác coi là hình mẫu tiêu biểu cho vẻ đẹp của thiết kế và xây dựng. 

Kiến trúc của nó vừa rắn rỏi vừa tinh tế, một biểu tượng của sự trường tồn với thời gian. Được trang trí bằng nhiều cửa sổ hoa hồng và những linh vật gargoyle cầu kỳ, ý nghĩa của công trình tôn giáo này được cho là vượt lên cả giới hạn ngôn ngữ. Nhà thờ này bắt đầu được xây vào năm 1163 và hoàn thành vào năm 1345. Những chiếc chuông hàng trăm năm tuổi đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của nền văn minh phương Tây. Nhà thờ Đức Bà Paris là nơi mẹ của nữ danh tướng Pháp Jeanne d’Arc chống lại việc con gái bà bị kết án vì dị giáo, là nơi Nữ hoàng xứ Scotland Mary kết hôn và là nơi Hoàng đế Napoléon Bonaparte cùng Hoàng hậu Josephine đăng quang. Những người yêu mến văn  học biết đến công trình này qua tác phẩm “Thằng gù ở Nhà thờ Đức Bà” của đại văn hào Victor Hugo. Trải qua gần 9 thế kỷ thăng trầm của lịch sử, nhà thờ từng bị cướp bóc trong Cách mạng Pháp và bị những kẻ khủng bố đe dọa. 

Vụ hỏa hoạn hôm 15/4 xảy ra đúng vào Tuần thánh, thời gian học sinh và các bậc cha mẹ thường đến đây trong kỳ nghỉ xuân và lễ Phục sinh, khi các du khách lắng nghe tiếng gọi của tháng 4 từ Paris. Khoảng 12 triệu du khách vào thăm nhà thờ mỗi năm. Khi có tin về vụ cháy, nhiều người từng có dịp đến thăm công trình này đã đăng những bức ảnh họ từng chụp ở nhà thờ lên mạng xã hội. Đó là hình ảnh những sinh viên đi học ở châu Âu, các cặp đôi đi nghỉ tuần trăng mật, những chuyến du lịch để đời hay những cuộc dạo chơi của tuổi hưu. Những ai chưa có dịp đến đó bày tỏ tiếc nuối liệu có còn cơ hội nào như thế đến với mình. 

Vô số đề nghị giúp tái thiết 

Đám cháy bắt đầu từ khoảng 18h30 ngày 15/4 và được khống chế sau 15 giờ đồng hồ, sau khi phần mái, nội thất bằng gỗ và tháp mũi tên của nhà thờ 850 tuổi bị lửa thiêu rụi. Lực lượng cứu hỏa làm việc xuyên đêm đã cứu được cấu trúc bằng đá chính của công trình, bao gồm 2 tòa tháp. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn chưa được xác định. Văn phòng công tố Paris cho biết họ đang điều tra vụ việc theo hướng sự cố. Giới chức cho biết nguyên nhân vụ cháy có thể do hoạt động cải tạo đang diễn ra, Reuters đưa tin.

Ngay từ lúc bình minh của ngày mới, các đội tìm kiếm đã bắt đầu công việc đánh giá mức độ thiệt hại của vụ hỏa hoạn. Đây là lần đầu tiên phần cấu trúc bằng đá và giàn giáo cháy đen của nhà thờ bị lộ ra. Theo sở cứu hỏa Paris, toàn bộ phần mái đã bị cháy, một phần mái vòm bị sập, và tháp mũi tên không còn nữa. Nhưng thiệt hại có thể nhiều hơn thế. Lực lượng cứu hỏa chưa thể vào bên trong vì nguy cơ phần khung sập xuống, báo Pháp Le Monde đưa tin. Bộ trưởng văn hóa Pháp Franck Riester cảnh báo rằng dù cấu trúc cơ bản của nhà thờ vẫn giữ được nhưng cả tòa nhà đang trong tình trạng không ổn định, vì đã xuất hiện nhiều vết nứt trên đá. 

Giờ đây, quan tâm chính của dư luận là nhà thờ sẽ được tái thiết như thế nào. Từ lúc đám cháy chưa được dập xong, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hứa sẽ xây lại công trình lịch sử này. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk kêu gọi các thành viên EU thể hiện tình đoàn kết sau vụ việc. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông sẵn sàng cử chuyên gia sang giúp khôi phục nhà thờ. Chính phủ Anh cũng đang xem xét có thể giúp sức như thế nào, Đại sứ Anh tại Pháp Ed Llewellyn cho biết. Unesco khẳng định luôn đồng hành với Pháp để cứu vãn và khôi phục di sản vô giá này, BBC đưa tin.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.