Lửa bùng phát dữ dội tại kho chứa hàng rộng 1.000m2

Lửa bùng phát dữ dội tại kho chứa hàng rộng 1.000m2
TPO - Sáng sớm, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội tại kho chứa hàng. Hơn 100 cán bộ chiến sỹ cùng phương tiên được huy động khống chế đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h40p (ngày 25/11) xảy ra vụ cháy tại một kho chứa hàng rộng 1.000m2 trên đường Ngô Thì Nhậm, phường Trung Đô, thành phố Vinh. Phía trong kho chứa hàng là các loại vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Nghệ An đã điều 5 đội chữa cháy, 12 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy, 2 xe tiếp nước, 1 xe trạm bơm, máy bơm chữa cháy với gần 130 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường.

Lửa bùng phát dữ dội tại kho chứa hàng rộng 1.000m2 ảnh 1 Cảnh sát được huy động đến hiện trường chữa cháy.

Kho chứa hàng có tường gạch đã cũ, phía trên khung thép mái tôn; trong kho chứa nhiều dung môi và sơn, nhựa, các chất dễ bắt cháy với tốc độ cháy lan nhanh, ngọn lửa bùng phát dữ dội, cấu kiện xây dựng có khả năng sụp đổ cao, trong quá trình bốc cháy có thể phát nổ, gây nguy hiểm cho lực lượng chữa cháy.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Thiệt hại chưa được thống kê, không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Lửa bùng phát dữ dội tại kho chứa hàng rộng 1.000m2 ảnh 2

Lửa bùng phát dữ dội tại kho chứa hàng rộng 1.000m2 ảnh 3

Lửa bùng phát dữ dội tại kho chứa hàng rộng 1.000m2 ảnh 4

Lửa bùng phát dữ dội tại kho chứa hàng rộng 1.000m2 ảnh 5

Lửa bùng phát dữ dội tại kho chứa hàng rộng 1.000m2 ảnh 6

Lửa bùng phát dữ dội tại kho chứa hàng rộng 1.000m2 ảnh 7
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.