Lồng đèn Hoàng Sa, Trường Sa lên ngôi

Lồng đèn Hoàng Sa, Trường Sa lên ngôi
TP - Tại TPHCM, nhiều tiểu thương cho biết, các loại lồng đèn yêu nước do Việt Nam sản xuất đang lên ngôi, trong khi lồng đèn Trung Quốc thất thế.

Tại TPHCM, những năm trước đây, lồng đèn Trung Quốc chiếm ưu thế vào mỗi dịp trung thu. Thế nhưng, năm nay, lồng đèn Trung Quốc đã “thất thế” hoàn toàn khi hầu hết các cửa hàng chuyên buôn bán lồng đèn ở TPHCM đều nhập các lồng đèn thuần Việt truyền thống để bán.

Tại chợ đầu mối Bình Tây, không thấy lồng đèn Trung Quốc bày bán tràn lan như trước đây. Trong khi đó, các mặt hàng lồng đèn truyền thống Việt Nam lại rất phong phú, đa dạng. 

Năm nay, ngoài những kiểu đèn ông sao và các kiểu lồng đèn truyền thống quen thuộc, xuất hiện nhiều kiểu lồng đèn thể hiện lòng yêu nước như: Lồng đèn Hoàng Sa, Trường Sa, Em yêu biển đảo Việt Nam… Cùng với đó là các loại lồng đèn mô phỏng, mang tên các nhân vật lịch sử như Thánh Gióng, Hai Bà Trưng… 

Khảo sát của PV Tiền Phong tại các phố nổi tiếng bán lồng đèn ở quận 5 (TPHCM), nhiều khách hàng tỏ ra ngạc nhiên vì hầu như các loại lồng đèn Trung Quốc không được treo bán. Trong khi đó, lồng đèn truyền thống Việt Nam được bày bán la liệt với nhiều kiểu dáng, giá từ 30.000 - 65.000 đồng/chiếc.

Anh Thắng, một chủ cửa hiệu lồng đèn tại quận 5 cho biết, các loại lồng đèn Trung Quốc có nhiều chất độc hại gây ung thư nên không dám nhập về. “Dù giá rẻ hơn một nửa so với lồng đèn Việt Nam nhưng mình vẫn không nhập hàng Trung Quốc. Làm thế chẳng khác nào mình hại đồng bào mình”, anh Thắng nói.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.